Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid bất ngờ xin từ chức

Quyết định từ chức bất ngờ của Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid được đưa ra chỉ vài tuần trước khi ông Javid đưa ra kế hoạch về ngân sách đầu tiên thời hậu Brexit.
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid bất ngờ xin từ chức ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid đã xin từ chức, không lâu sau khi Thủ tướng Boris Johnson tiến hành đợt cải tổ nội các đầu tiên sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Quyết định từ chức bất ngờ này diễn ra chỉ vài tuần trước khi ông Javid đưa ra kế hoạch về ngân sách đầu tiên thời hậu Brexit. Ông Sajid Javid đảm nhận chức Bộ trưởng Tài chính kể từ tháng 7/2019.

[Thủ tướng Anh Johnson sa thải Bộ trưởng phụ trách vùng Bắc Ireland]

Theo một số nguồn tin, ông Javid được cho là có một số mâu thuẫn với cố vấn cấp cao của Thủ tướng Johnson là ông Dominic Cummings. Nhiều nguồn tin khác lại cho rằng, ông Javid không hài lòng với việc Thủ tướng Johnson sa thải các cố vấn của mình để thay bằng một đội ngũ khác do nhà Số 10 phố Downing bổ nhiệm.

Một quan chức từ Bộ Tài chính là ông Rishi Sunak được cho là sẽ thay thế ông Sajid Javid đảm nhận chức Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác là Ngoại trưởng Dominic Raab vẫn giữ nguyên chức vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục