Bộ trưởng Tài chính Mỹ thúc Quốc hội nâng trần nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cảnh báo nếu Mỹ không nâng trần nợ có thể gây phương hại tới niềm tin về khả năng trả nợ và gia tăng lo ngại vỡ nợ.
AFP đưa tin, phát biểu trước cử tọa ở Mountain View (California), Bộ trưởngTài chính Mỹ Jacob Lew ngày 22/8 đã hối thúc Quốc hội Mỹ nâng trần nợ của nướcnày, đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy có thể gây phương hại tớiniềm tin về khả năng trả nợ của Washington và gia tăng lo ngại vỡ nợ.

Do Mỹ ngày càng tiệm cận đến điểm chi tiêu vượt quá nguồn quỹ có sẵn, ông Lewcho rằng điều quan trọng là quốc hội nâng trần nợ ngay khi nhóm họp trở lại saukỳ nghỉ vào ngày 9/9 tới. Việc không nâng trần nợ sẽ dẫn đến buộc phải cắt giảmnhiều khoản chi của chính phủ, trong đó có chi tiêu cho quân đội và trợ cấp ansinh xã hội, đồng thời "gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước của chúng ta".

Quyền hạn cho vay của Bộ Tài chính Mỹ đã bị đóng băng ở mức 16,7 nghìn tỷ USDhồi tháng Năm vừa qua và kể từ đó bộ này đã giải quyết các nghĩa vụ cấp tàichính thông qua một số điều chỉnh tạm thời.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính nước này vẫn có thể duytrì hoạt động tới tháng 11, trước khi buộc phải cắt giảm chi tiêu.

Tuy nhiên, dù các chính khách Mỹ có đạt được một thỏa thuận vào phút chót đểnâng trần nợ - đổi lại việc cắt giảm chi tiêu về dài hạn - thì hãng xếp hạng tínnhiệm tín dụng Standard and Poor's vẫn lần đầu tiên giảm xếp hạng của Mỹ xuốngmột bậc từ mức xếp hạng "vàng" AAA.

Trong khi đó, một loạt chỉ số được công bố trong ngày 22/8 cho thấy đà phục hồi của nền kinhtế lớn nhất thế giới đang diễn ra khả quan hơn và dự báo sẽ được duy trì trongnhững tháng còn lại của năm 2013.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tuần trước, số công nhân Mỹ lầnđầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 336.000 người, tuy có tăng nhưngvẫn ở mức thấp nhất trong sáu năm qua. Đây cũng là tuần thứ sáu liên tiếp sốngười thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2007.

Trong tháng Tám này, nền kinh tế Mỹ dự kiến có thể tạo ra được hơn 200.000việc làm mới. Đây là một sự cải thiện ấn tượng so với tổng số việc làm mới162.000 được tạo ra trong tháng Bảy. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng Bảy đãgiảm xuống còn 7,4% so với 7,6% trong tháng Sáu.

Cùng ngày, công ty dữ liệu tài chính Markit công bố kết quả điều tra chobiết trong tháng Tám, chỉ số hoạt động của các nhà máy của Mỹ đạt 53,9 điểm, caonhất kể từ tháng Ba. Mức hoạt động trên 50% báo hiệu sự mở rộng của nền kinh tế.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng Bảy cũng tăng nhẹ, đạt96 điểm. Doanh số bán nhà mới xây ở Mỹ trong tháng Tám cũng tăng mạnh nhất trongvòng bốn năm qua, làm tăng giá bất động sản lên 14% so với thời điểm cách đâymột năm.

Với các dấu hiệu khả quan trên, các chuyên gia kinh tế dự báo tốc độ tăngtrưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong sáu tháng cuối năm 2013 có thểđạt 2,5% so với mức tăng 1,4% trong sáu tháng đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục