Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, tình hình tài chính của các gia đình và doanh nghiệp mạnh sẽ là động lực của nền kinh tế cùng với hoạt động xây dựng nhà máy được đẩy mạnh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin tưởng có thể kiểm soát lạm phát ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 30/6 đánh giá thị trường lao động nước này vẫn mạnh, trong khi lạm phát giảm, dù nền kinh tế phần nào hạ nhiệt.

Theo bà Yellen, tình hình tài chính của các gia đình và doanh nghiệp mạnh sẽ là động lực của nền kinh tế cùng với hoạt động xây dựng nhà máy được đẩy mạnh.

Bà cho biết kinh tế Mỹ đã không rơi vào suy thoái trong năm nay như dự báo, nhờ sức bật tốt.

[Fed: Còn một chặng đường dài để đưa lạm phát của Mỹ trở lại mức 2%]

Bà tin tưởng có thể tiếp tục kiểm soát lạm phát, trong khi duy trì thị trường việc làm mạnh và có dấu hiệu cho thấy điều này đang diễn ra.

Theo bà, lãnh đạo các doanh nghiệp đã ngày càng tin tưởng vào nền kinh tế. Dù có những hoạt động của nền kinh tế đang chậm lại, các gia đình đang chi tiêu mạnh và các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư.

Bà nhấn mạnh đến những lợi ích từ việc đầu tư trực tiếp và hỗ trợ thuế trong sản xuất chất bán dẫn và các sản phẩm năng lượng sạch theo Đạo luật Giảm lạm phát được thông qua vào năm ngoái.

Ngày 27/6, Bộ Tài chính đã công bố một phân tích mới cho thấy đầu tư xây dựng thực tế cho các nhà máy mới đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay, so với mức trung bình trong giai đoạn 2005-2022, chủ yếu nhờ các khoản hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng, sản xuất chip và năng lượng sạch cùng với các sáng kiến thuế.

Đạo luật Giảm lạm phát với quy định về các khoản ưu đãi thuế mạnh tay cho công nghệ năng lượng sạch và sản xuất pin xe điện đã tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp đầu tư vào các cộng đồng thu nhập thấp.

Cũng về tình hình nền kinh tế Mỹ, khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng tại nước này tăng lên 64,4 trong tháng 6, so với mức 59,2 trong tháng 5 và vượt mức 50 vào tháng 6/2022.

Lòng tin của người tiêu dùng gia tăng nhờ lạm phát giảm cũng như thỏa thuận về trần nợ.

Tuy nhiên, lãi suất cao tiếp tục xói mòn tài chính cá nhân. Trong khi đó, người tiêu dùng lo ngại về thị trường lao động yếu hơn và nhận định tăng trưởng thu nhập sẽ chậm hơn trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục