Bộ trưởng Tài chính Serbia Dusan Vujovic bất ngờ đệ đơn từ chức

Giới quan sát cho rằng việc ông Vujovic từ chức gây bất ổn cho các thị trường và việc chọn người thay thế sẽ quyết định liệu Serbia có đi theo chủ nghĩa dân túy kinh tế hay tiếp tục cải cách.
Bộ trưởng Tài chính Serbia Dusan Vujovic bất ngờ đệ đơn từ chức ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Serbia Dusan Vujovic. (Nguồn: RFE/RL)

Chính phủ Serbia ngày 8/5 thông báo Bộ trưởng Tài chính Dusan Vujovic đã từ chức 1 ngày sau khi nước này bắt đầu đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về một chương trình tài trợ mới.

Chính phủ Serbia cho biết ông Vujovic đã thông báo với Thủ tướng Ana Brnabic về lý do từ chức hoàn toàn mang tính cá nhân.

Giới quan sát cho rằng việc ông Vujovic từ chức đã gây bất ổn cho các thị trường và việc chọn người thay thế ông Vujovic sẽ quyết định liệu Serbia có đi theo chủ nghĩa dân túy kinh tế hay tiếp tục cải cách.

[Serbia cấm Phó Thủ tướng Croatia Damir Krsticevic vào lãnh thổ]

Ông Vujovic từng là một chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB).

Ông từng phục vụ trong hai đời chính phủ kể từ năm 2014 và đã tham gia đàm phán về thỏa thuận vay 1,2 tỷ euro của IMF trong 3 năm.

Thỏa thuận vay này đã kết thúc thành công hồi tháng Hai vừa qua và Serbia đang tìm kiếm một khoản vay mới của IMF.

Truyền thông Serbia đồn đoán rằng ông Sinisa Mali, thị trưởng Belgrade, người trước kia là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Aleksandar Vucic, có thể sẽ thay ông Vujovic.

Kinh tế Serbia đạt mức tăng 2% trong năm 2017 và được dự báo sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2018. Trong quý 1/2018, kinh tế Serbia đã tăng trưởng 4,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục