Bolivia quyết định xây dựng 25.000 nhà ở xã hội trong năm 2016

Loại hình nhà ở xã hội ra đời tại Bolivia từ năm 2006 khi Tổng thống cánh tả Evo Morales lên cầm quyền và ấn định chỉ tiêu xây dựng nhà ở mỗi năm cho những đối tượng nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.
Bolivia quyết định xây dựng 25.000 nhà ở xã hội trong năm 2016 ảnh 1Xây dựng nhà cho người nghèo ở Bolivia. (Nguồn: travel-images.com)

Theo kế hoạch mới công bố của Cơ quan Nhà ở quốc gia (ANV) của Bolivia, chính phủ nước này đã quyết định xây dựng 25.000 nhà ở xã hội trong năm nay, trong đó có 20.000 nhà ở tại các khu đô thị và 5.000 nhà ở tại vùng nông thôn.

Giám đốc ANV Alfonso Parrado cho biết loại hình nhà ở này ra đời tại Bolivia từ năm 2006 khi Tổng thống cánh tả Evo Morales lên cầm quyền và ấn định chỉ tiêu xây dựng nhà ở mỗi năm cho những đối tượng nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Với chương trình trên, số lượng nhà ở nói chung tại Bolivia đã có bước đột phá ngoạn mục. Trong giai đoạn 2000-2005, trung bình mỗi năm chỉ có 1.600 nhà ở được xây, và con số này được nâng lên mức 3.000 nhà ở/năm trong giai đoạn 2006-2009 (nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Morales) và 11.200 chỗ ở/năm trong giai đoan 2009-2015 (nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Morales).

Mục tiêu của chính quyền La Paz là tiếp tục nâng con số này lên mức 35.000 nhà ở trong năm nay và lên mức 208.000 nhà ở vào năm 2020. Ngân sách nhà nước dành cho mục tiêu này bao gồm khoảng 158 triệu USD từ các chương trình thường xuyên và 120 triệu USD từ các chương trình cho cộng đồng đô thị, chưa kể các nguồn vốn tư nhân.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Morales cũng ra quyết định trong năm 2016 sẽ ưu tiên nhà ở xã hội cho các bà mẹ đơn thân gặp khó khăn về kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.