Mạnh chi GT công cộng

Brazil cam kết đầu tư mạnh cho giao thông công cộng

Tổng thống Brazil Rousseff đã đề xuất chi thêm 25 tỷ USD để nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, nhất là ở các thành phố lớn.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 10/8 tuyên bố ủng hộ yêu cầu chính đángcủa người biểu tình trước những bức xúc khi cho rằng chất lượng giao thông côngcộng là điều chủ yếu để giải quyết cuộc khủng hoảng giao thông tại các thành phốlớn của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại lễ khánh thành một hệ thống tàu cao tốc tự động, Tổng thốngRousseff cho biết giao thông công cộng là để phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dântrong xã hội và giúp cho các thành phố có nhiều không gian hơn. Bà Rousseff cũngcam kết đầu tư hơn nữa cho hệ thống xe buýt và tàu cao tốc.

Hệ thống tàu hỏa cao tốc Porto Alegre's Aeromovel vừa khánh thành được xây dựngvới công nghệ hiện đại nhất của Brazil, nối từ một bến tàu điện ngầm lớn nhấtthành phố tới sân bay quốc tế với chặng đường hơn 1km trong vòng chưa đến 2phút.

Hồi tháng Sáu vừa qua, hàng triệu người dân Brazil đã liên tục xuống đường biểutình rầm rộ suốt hai tuần tại khoảng 100 thành phố để phản đối việc tăng giá véxe buýt và tàu điện ngầm, đồng thời yêu cầu cải cách các dịch vụ công, trong đócó giao thông công cộng.

Để trấn an những người biểu tình, Tổng thống Rousseff đã đề xuất chi thêm 25 tỷUSD để nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt tại các thành phố lớnhay bị ùn tắc giao thông.

Kể từ năm 2011, Brazil đã đầu tư gần 40 tỷ USD để xây dựng hoặc mở rộng cáctuyến tàu điện ngầm, xe buýt tốc hành và tàu hỏa cao tốc.

Để chuẩn bị cho World Cup 2014 và Đại hội thể thao Olympic mùa Hè diễn ra tạithành phố Rio de Janeiro vào năm 2016, Brazil cũng đang đầutư hàng tỷ USD để hiện đại hóa các sân bay và cơ sở hạ tầng giao thông trọngđiểm của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.