Brazil là 1 trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Brazil cho biết sẽ tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ hiện nay từ 2,6 triệu lên 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2027, để duy trì là một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Brazil là 1 trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: Getty)

Theo thông tin từ Nam Mỹ, ngày 23/8, Brazil cho biết sẽ tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu mỏ hiện nay từ 2,6 triệu lên 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2027, để duy trì là một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Giám đốc Cơ quan Quốc gia về Dầu mỏ, Khí tự nhiên và Khí đốt sinh học Brazil (ANP), Décio Oddone khẳng định với các tiềm năng hiện nay, đặc biệt kể từ khi nền kinh tế số 1 Mỹ Latinh phát hiện các mỏ dầu lớn tại vùng biển Đại Tây Dương, ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro và Sao Paulo vào năm 2006, Brazil có khả năng tăng gấp đôi sản lượng dầu trong một thập kỷ tới, song cần có sự quản lý hiệu quả trong lĩnh vực trên.

[Tổng thống Brazil tuyên bố thoát nợ và vượt qua suy thoái]

Theo số liệu thống kê trong những năm qua, quốc gia Nam Mỹ này sản xuất trung bình 2,6 triệu thùng dầu/ngày, trong đó phần lớn được khai thác tại các mỏ được phát hiện vào năm 2006 và mỏ ngầm dưới biển “Pre-sal” với trữ lượng khoảng 30 tỷ thùng.

Tháng Sáu vừa qua, Chính phủ Brazil cho biết nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đã trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 9 trên thế giới dựa trên số liệu sản xuất năm 2017 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Brazil đã tiến một bậc trên bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất nhiều dầu mỏ nhất thế giới lên trí thứ 9.

Năm ngoái, sản lượng dầu trung bình của Brazil đạt tới 3,2 triệu thùng/ngày, chiếm 3% sản lượng dầu thế giới. Brazil đã vượt qua Kuwait, thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nước sản xuất 3,1 triệu thùng/ngày./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.