Brazil sẽ có tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 11/12, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết trong vài năm tới, nước này sẽ gia nhập nhóm số ít các quốc gia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 11/12, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết trong vài năm tới, nước này sẽ gia nhập nhóm số ít các quốc gia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Lula da Silva vạch rõ những phát hiện mới đây về nguồn dự trữ lớn dầu mỏ ở ngoài khơi Brazil là nhân tố thúc đẩy nước này đầu tư vào dự án tàu ngầm năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Silva khẳng định vị thế quan trọng đang lên của Brazil trên trường quốc tế cũng như những phát hiện gần đây về nguồn dự trữ lớn dầu mỏ và khí đốt... khiến Brazil cần phải có một lực lượng hải quân hùng mạnh và được trang bị vũ khí với khả năng răn đe mạnh mẽ.

Brazil đang đàm phán về quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, bao gồm cả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Một trong những thỏa thuận được bàn tới là việc sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường Scorpene của Pháp làm cơ sở cho dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Brazil./.


 

Tin cùng chuyên mục