Bức họa Nàng thơ của Picasso được bán với giá kỷ lục hơn 139 triệu USD

“Femme à la montre” là một trong những tác phẩm thuộc bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng, ước tính trị giá 400 triệu USD, của nhà từ thiện quá cố Emily Fisher Landau.
Bức họa Nàng thơ của Picasso được bán với giá kỷ lục hơn 139 triệu USD ảnh 1Với mức giá 139,3 triệu USD, “Femme à la montre” trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất trên các sàn đấu giá kể từ đầu năm đến nay. (Nguồn: CNN)

Bức chân dung “Femme à la montre” (tạm dịch: Cô gái đeo đồng hồ) do danh họa Pablo Picasso vẽ năm 1932 đã được mua lại với giá 139,3 triệu USD trong một phiên đấu giá do Sotheby’s tổ chức  ở thành phố New York (Mỹ) ngày 8/11. 

“Femme à la montre” là một trong những tác phẩm thuộc bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng, ước tính trị giá 400 triệu USD, của nhà từ thiện quá cố Emily Fisher Landau. Tuyệt tác này được coi là điểm nhấn cho mùa đấu giá các tác phẩm nghệ thuật mùa Thu năm nay tại thành phố New York.

Với mức giá 139,3 triệu USD, “Femme à la montre” trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất trên các sàn đấu giá kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là tác phẩm đắt giá thứ hai của danh họa người Tây Ban Nha này được mua qua hình thức đấu giá.

Trước dó, bức “Les femmes d'Alger" (phiên bản 'O') - tạm dịch là: Những người phụ nữ Algiers-đã thu về 179,4 triệu USD, bao gồm phí bảo hiểm cho người mua, tại phiên đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 5/2015.

[Chuỗi triển lãm trên khắp châu Âu và Mỹ quảng bá di sản của P.Picasso]

“Femme à la montre” phác họa chân dung “nàng thơ” Marie-Thérèse Walter của Picasso, khi cô đang ngồi trên một chiếc ghế, với phông nền xanh ở phía sau.

Trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ. Marie-Thérèse Walter gặp Picasso khi cô mới 17 tuổi và sau này đã trở thành người mẫu trong nhiều tác phẩm của danh họa. 

Theo Sotheby's, Fisher Landau mua bức “Femme à la montre” từ phòng tranh Pace Gallery ở New York năm 1968./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục