Burkina Faso bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của Thủ tướng

Tổng thống lâm thời của Burkina Faso đã bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của Thủ tướng Isaac Zida, một phần của biện pháp cải tổ nội các tại quốc gia Tây Phi này.
Burkina Faso bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của Thủ tướng ảnh 1Thủ tướng Burkina Faso Isaac Zida. (Nguồn: AFP/Getty)

Reuters đưa tin, Tổng thống lâm thời của Burkina Faso Michel Kafando đã bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng của Thủ tướng Isaac Zida, một phần của biện pháp cải tổ nội các nhằm đảm bảo sự ổn định ở quốc gia Tây Phi này trước khi tổ chức tổng tuyển cử sau ba tháng nữa.

Phát biểu ngày 18/7, ông Kafando nói: “Những thay đổi này cho phép chúng tôi giải quyết những vấn đề bất thường trong mộ máy điều hành cũng như sự bất mãn trong quân đội.”

Thông tin chi tiết về cuộc cải tổ, được công bố vào ngày 19/7, cho thấy Đại tá Auguste Denise Barry bị cách chức Bộ trưởng An ninh. Ông Youssouf Ouattara sẽ thay ông Barry tiếp quản cương vị này. Tổng thống Kafando cũng thôi kiêm nhiệm vị trí ngoại trưởng và chuyển giao cho ông Moussa Nebie.

Quyết định cải tổ trên được công bố sau các cuộc thảo luận với các lãnh đạo chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự nhằm giải quyết mâu thuẫn ngày một gia tăng giữa Thủ tướng Zida và giới lãnh đạo quân đội nước này.

Những căng thẳng hiện nay buộc Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi phải lên tiếng cảnh báo không can thiệp vào quá trình chuyển tiếp trước cuộc tổng tuyển cử ngày 11/10 tới tại Burkina Faso./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.