Burundi tổ chức tổng tuyển cử dù đang chìm trong căng thẳng

Khoảng 3,8 triệu cử tri Burundi đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu vốn bị các tổ chức xã hội dân sự và đối lập tẩy chay vì cho rằng những sự kiện này không tự do và công bằng.
Burundi tổ chức tổng tuyển cử dù đang chìm trong căng thẳng ảnh 1Cảnh sát Burundi tại một điểm bỏ phiếu. (Nguồn: Getty)

Theo AFP, ngày 29/6, các điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử quốc hội và địa phương gây tranh cãi của Burundi đã chính thức mở cửa lúc 6 giờ (4 giờ GMT).

Sự kiện này diễn ra giữa lúc Burundi đang chìm trong căng thẳng sau 2 tháng xảy ra biểu tình phản đối nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Pierre Nkurunziza.

Khoảng 3,8 triệu cử tri Burundi đủ tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu vốn bị các tổ chức xã hội dân sự và đối lập tẩy chay vì cho rằng những sự kiện này không tự do và công bằng. Giới chức Burundi đã từ chối trì hoãn cuộc bầu cử bất chấp những kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, cảnh sát nước này cho biết đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào một số địa điểm bỏ phiếu trong đêm 28/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục