
Mỹ: Thỏa thuận về việc bán TikTok đang ở rất gần
TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1/2025 nếu công ty mẹ của TikTok không hoàn tất việc bán hoặc không chứng minh được tiến triển đáng kể trong quá trình chuyển nhượng.
TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1/2025 nếu công ty mẹ của TikTok không hoàn tất việc bán hoặc không chứng minh được tiến triển đáng kể trong quá trình chuyển nhượng.
Ông Trump xác nhận đã tìm được nhóm mua TikTok, dự kiến công bố trong hai tuần tới. Ứng dụng này hiện đang đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không bán tài sản của công ty trên đất Mỹ.
Chính quyền Mỹ sẽ dành thời gian để đảm bảo thỏa thuận thoái vốn của ByteDance hoàn tất, qua đó giúp người dân nước này có thể tiếp tục sử dụng TikTok kèm bảo đảm rằng dữ liệu của họ được bảo mật.
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, có thời hạn đến ngày 19/6 để đạt được thỏa thuận bán ứng dụng hoặc đóng cửa. Điều này khiến 170 triệu người dùng TikTok tại Mỹ không thể truy cập.
Doanh thu quốc tế của ứng dụng chia sẻ video TikTok đã tăng vọt trong năm 2024, giữa lúc công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc đối mặt với thời hạn hoặc phải bán ứng dụng này hoặc bị “cấm cửa” tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ tuyên bố thương vụ mua TikTok vẫn đang được đàm phán, sau khi ông quyết định gia hạn thêm 75 ngày cho Tập đoàn ByteDance để bán lại hoạt động cho công ty không thuộc Trung Quốc.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay thương vụ TikTok “cần làm thêm nhiều việc nữa để bảo đảm tất cả điều khoản cần thiết đều được ký."
Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đã gần được đạt thỏa thuận với một nhóm nhà đầu tư mua lại TikTok trước khi ứng dụng này bị cấm tại Mỹ.
Dẫn nguồn thạo tin, New York Times cho biết Amazon đã đưa ra đề nghị mua lại ứng dụng TikTok vào phút chót khi ứng dụng này đang đối diện với nguy cơ bị cấm tại Mỹ.
Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ đã đặt ra thời hạn chót là ngày 5/4/2025 để ByteDance bán TikTok cho người mua không phải người Trung Quốc nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.
Theo truyền thông Mỹ, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến TikTok, trong đó có cả ông Frank McCourt - người từng là chủ sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers.
DeepSeek, chatbot trí tuệ nhân tạo, đã gửi dữ liệu người dùng Hàn Quốc cho ByteDance, chủ sở hữu TikTok, gây lo ngại về vi phạm quyền riêng tư.
Ứng dụng TikTok đã bị gỡ khỏi hai kho ứng dụng trên vào ngày 18/1, ngay sau khi ban lãnh đạo TikTok tạm dừng dịch vụ ở Mỹ để đáp lại một luật an ninh quốc gia có hiệu lực vào ngay ngày hôm sau.
Người dùng Android tại Mỹ giờ đây có thể tải TikTok và kết nối với ứng dụng chia sẻ video ngắn này qua các bộ kit được cung cấp trực tiếp trên website của công ty.
Nếu được thành lập, Mỹ sẽ có một quỹ tương tự giống nhiều nước khác, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Á, những nơi đã thành lập quỹ để đầu tư trực tiếp bằng tiền của chính phủ.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đồng ý nếu tỷ phú công nghệ Elon Musk mua lại ứng dụng TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance.
ByteDance cũng thông báo vô hiệu hóa các ứng dụng khác như ứng dụng chỉnh sửa video CapCut, nền tảng chia sẻ lối sống Lemon8 và công cụ theo dõi công việc Lark tại Mỹ.
Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng mối đe dọa an ninh quốc gia từ khả năng TikTok chuyển dữ liệu về Trung Quốc một cách trái phép đã vượt qua mối lo ngại về việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dùng.
Cho đến nay, ByteDance vẫn từ chối bán lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ và cho biết đang lên kế hoạch cho nhiều kịch bản khác nhau.
Một cây mai cổ thụ 60 năm tuổi được rao bán gần 6 tỷ đồng, đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại chợ hoa xuân thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang).