Cà Mau có gần 10.000ha rừng tràm khô hạn gay gắt

Gần 10.000ha rừng tràm thuộc lâm phần U Minh Hạ bị khô hạn gay gắt, trong đó 6.000ha đứng trước nguy cơ báo động cháy cấp 3.
Cà Mau có gần 10.000ha rừng tràm khô hạn gay gắt ảnh 1Dập lửa trong vụ cháy rừng tràm ở Cà Mau hồi tháng 4/2013. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau có gần 10.000ha rừng tràm thuộc lâm phần U Minh Hạ bị khô hạn gay gắt, trong đó 6.000ha đang đứng trước nguy cơ báo động cháy cấp ba, chủ yếu tập trung tại ba huyện U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết toàn bộ diện tích rừng tràm với gần 70.000ha cũng đứng trước nguy cơ bị khô hạn, dẫn tới khả năng cháy rừng rất cao.

Từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Cà Mau phổ biến là nắng nóng thường lên tới 31 độ C, kèm theo gió mạnh.

Mặc dù trước đó ngành nông nghiệp đã tổ chức đắp trên 500 con đập nhằm giữ nước cho rừng, nhưng nắng nóng kéo dài làm nước cạn rất nhanh.

Dự báo trong tháng Ba, toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ sẽ bị khô nước và cháy rừng có nguy cơ diễn ra trong thời kỳ cao điểm.

Để chủ động đối phó với khả năng cháy rừng, địa phương đã chỉ đạo cho các ngành chức năng như nông nghiệp, công an, quân đội kết hợp với chính quyền ba huyện U Minh, Thời Bình, Trần Văn Thời triển khai đồng bộ các biện pháp giữ rừng như thành lập 22 đội ứng cứu nhanh, mỗi đội gần 30 người, thường trực trên các chòi canh lửa để phát hiện cháy sớm, báo động kịp thời.

Cùng với việc tổ chức diễn tập, địa phương cũng đã thực hiện cấm người vào rừng săn bắt cá, lấy mật ong và hạn chế khách vào rừng tham quan.

Do điều kiện đặc thù, nên mùa khô năm nào rừng tràm U Minh Hạ cũng xảy ra hàng chục vụ cháy.

Thực tiễn cho thấy, để bảo vệ tốt rừng tràm mùa khô nên phòng hơn là chữa. Với phương châm này, Cà Mau đã bảo vệ an toàn rừng tràm liên tục trong nhiều năm không để xảy ra cháy lớn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục