Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13-15/5, các giám đốc điều hành (CEO) của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực hàng không, hàng hóa, công nghệ và tài chính của Mỹ cũng đã tích cực tận dụng cơ hội, đẩy mạnh lợi ích kinh doanh thông qua các cuộc gặp với người đứng đầu các cơ quan quản lý và bộ ngành quyền lực của Trung Quốc.
Theo các tuyên bố chính thức từ chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc, công bố trong hai ngày 15 và 16/5, lãnh đạo các tập đoàn bao gồm GE Aerospace, Boeing, Qualcomm, Cargill, Visa, Goldman Sachs và Citigroup đã có các cuộc hội đàm với quan chức cấp cao của Bộ Thương mại, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), Ủy ban chứng khoán và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức ngân hàng trung ương).
Trước đó, các CEO Mỹ cũng đã có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi sáng ngày 15/5 và tham dự quốc yến cùng các quan chức và doanh nhân Trung Quốc vào buổi tối cùng ngày.
Các tập đoàn Mỹ tới Bắc Kinh lần này với tư cách là thành viên phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Trump. Giới lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng thiện chí chính trị được tạo ra từ mối quan hệ nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo có thể lan tỏa xuống bộ máy hành chính của Trung Quốc, từ đó khơi thông các phê duyệt quản lý, mang lại các hợp đồng mua bán lớn và giải quyết những vướng mắc gai góc tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Tuy nhiên, chiến dịch ngoại giao doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích đặt câu hỏi về tính hiệu quả trong chiến lược của ông Trump nhằm thuyết phục Chính phủ Trung Quốc mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ, khi ông dường như rời Bắc Kinh với ít thỏa thuận thương mại và đầu tư hơn so với năm 2017.
Các cuộc gặp sau thượng đỉnh
Truyền thông Trung Quốc ngày 16/5 đưa tin, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Yin Li và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) Wu Qing đã có các cuộc hội đàm với CEO Citigroup, bà Jane Fraser, để thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong quản lý tài sản và tài chính xuyên biên giới. Citigroup hiện đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện tại thị trường vốn Trung Quốc đại lục sau khi rút khỏi một liên doanh và nộp đơn xin thành lập công ty môi giới chứng khoán 100% vốn nước ngoài vào năm 2023, hiện vẫn đang chờ phê duyệt.
Phó Thống đốc PBoC và Giám đốc Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cũng có cuộc gặp riêng với Chủ tịch kiêm CEO Goldman Sachs David Solomon.
Về phía thương mại, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào có các cuộc gặp với lãnh đạo của Visa, Cargill và Qualcomm.
Đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang cũng xuất hiện tại trung tâm Bắc Kinh hôm 15/5, trải nghiệm ẩm thực địa phương và chụp ảnh cùng người hâm mộ.
Sau khi rời Bắc Kinh, Tổng thống Trump tiết lộ với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay phản lực của Boeing và từ 400 đến 450 động cơ của GE Aerospace, với tiềm năng đơn hàng có thể tăng lên tới 750 chiếc. Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc sau gần một thập kỷ.
Trong khi ông Trump và ông Tập Cận Bình đang thưởng trà tại Trung Nam Hải, CEO của Boeing và GE Aerospace đã có cuộc làm việc với lãnh đạo NDRC.
Các nhà phân tích nhận định động thái này nhằm mục đích chốt tiến độ bàn giao cụ thể cho các đơn đặt hàng máy bay và động cơ khổng lồ nói trên./.