Các chính phủ đã yêu cầu Apple xóa 634 ứng dụng trong năm 2018

Trong báo cáo minh bạch mới nhất, được công bố ngày 2/7, Apple cho biết hãng này đã nhận được 80 yêu cầu từ 11 quốc gia để xóa 634 ứng dụng khỏi cửa hàng ứng dụng của mình, từ ngày 1/7-31/12/2018.
(Nguồn: AAP)
(Nguồn: AAP)

Trong báo cáo minh bạch mới nhất, được công bố ngày 2/7, Apple cho biết hãng này đã nhận được 80 yêu cầu từ 11 quốc gia để xóa 634 ứng dụng khỏi cửa hàng ứng dụng của mình, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2018.

Các ứng dụng được đề cập không được liệt kê trong báo cáo, nhưng Apple cho biết hầu hết trong số chúng đã bị gỡ xuống.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều yêu cầu nhất gồm 56 yêu cầu, với 626 ứng dụng được chỉ định và 517 đã bị xóa. Hầu hết các ứng dụng có liên quan đến cờ bạc hoặc nội dung khiêu dâm. Các quốc gia khác yêu cầu các ứng dụng được gắn cờ cho các vấn đề như vi phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền và nội dung bất hợp pháp.

Báo cáo minh bạch hai năm một lần của Apple nêu chi tiết tần suất các chính phủ và các bên tư nhân yêu cầu dữ liệu khách hàng. Báo cáo trong nửa đầu năm 2018 cho thấy sự gia tăng các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu người dùng, nhưng những yêu cầu này dường như đã giảm bớt.

Trên toàn cầu, Apple đã nhận được 29.183 yêu cầu thiết bị trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12, giảm so với 32.342 yêu cầu mà họ nhận được trong nửa đầu năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục