Các điều tra viên “không thể xác nhận” nguyên nhân MH370 mất tích

Nhóm điều tra viên cho biết họ không thể xác nhận nguyên nhân khiến máy bay MH370 mất tích – một trong những vụ việc bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.
Các điều tra viên “không thể xác nhận” nguyên nhân MH370 mất tích ảnh 1Bản báo cáo cuối cùng về MH370 bị mất tích (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, ngày 30/7, các điều tra viên phụ trách vụ mất tích máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã công bố một bản báo cáo.

Trong đó, nhóm điều tra viên cho biết họ không thể xác nhận nguyên nhân khiến máy bay MH370 mất tích – một trong những vụ việc bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu đội điều tra về tính an toàn của máy bay MH370, ông Kok Soo Chon nói: “Nhóm điều tra không thể xác nhận nguyên nhân thực sự khiến chiếc máy bay MH370 mất tích.

Câu trả lời chỉ có thể được xác định khi tìm thấy xác máy bay”.

Máy bay MH370 chở 239 người đã mất tích hôm 8/3/2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục