Các đơn vị tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, cơ quan liên quan, địa phương, đơn vị xác định rõ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm.
Lễ an táng các hài cốt liệt sỹ ở Tây Ninh. (Ảnh Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) đề nghị các bộ, cơ quan liên quan, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, trong đó xác định rõ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 diễn ra chiều 5/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước ngoài.

Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sỹ; cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tiếp tục bảo đảm trang bị, phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; triển khai thực hiện giám định gen ADN đối với các hài cốt liệt sỹ tìm kiếm, quy tập được để xác định danh tính liệt sỹ. Các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ...

Năm 2014, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước đạt được khả quan, nhất là những địa bàn trọng điểm như Đồng Nai, Quảng Trị, Tây Ninh, Đắk Lắk... Từ năm 2012 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 6.000 hài cốt liệt sỹ, đạt trên 60% chỉ tiêu của Đề án giai đoạn 2012-2015, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị-xã hội ở các địa phương. Riêng năm 2014 đã tìm kiếm, quy tập được hơn 2.300 hài cốt liệt sỹ trong và cả ngoài nước như ở Lào, Campuchia.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2014 cơ bản hoàn thành, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như công tác nghiên cứu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện được triển khai tích cực, đồng bộ, kịp thời. Công tác thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận nhân dân. Công tác hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được mở rộng và tăng cường. Đặc biệt, công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai tích cực, từng bước hướng trọng tâm công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập vào địa bàn trong nước.

Các hoạt động bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương. Các địa phương bước đầu đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động khai thác kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, thông tin của cựu chiến binh; kết quả thẩm tra, xác minh, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện và chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sỹ của đơn vị, địa phương.

Các cấp, ngành tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước; mở rộng các nguồn thông tin có thể tìm kiếm và những khu vực cần tìm kiếm; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ chuyển giao cho các địa phương, cung cấp rộng rãi thông tin qua mạng thông tin điện tử của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; đồng thời, công tác hợp tác quốc tế với một số nước có liên quan cũng cần mở rộng, để tiếp nhận thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục