Đồng Nai đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung 3 nhóm biện pháp trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, xử lý kỹ thông tin trước khi tổ chức khảo sát, tìm kiếm, nhằm loại bỏ những thông tin trùng lắp.
Đồng Nai đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ảnh 1Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ bộ đội đặc công K10 Quảng Trị. Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung 3 nhóm biện pháp trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đó là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kết hợp các thông tin về hồ sơ những trận đánh để làm cơ sở đối chiếu với những thông tin đã thu thập được; làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận từ các cấp, các ngành và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xử lý kỹ thông tin cung cấp về mộ liệt sỹ trước khi tổ chức khảo sát, tìm kiếm, nhằm loại bỏ những thông tin trùng lắp.

Theo Ban Chỉ đạo 1237, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, Ban Chỉ đạo đã thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và phát hiện nhiều mộ chôn cá nhân và tập thể các liệt sỹ.

Năm 2014, Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc 12 mộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 10 mộ cá nhân và 2 mộ tập thể. Trong đó, sau nhiều năm tiếp nhận, thu thập thông tin, tỉnh Đồng Nai đã tìm thành công mộ chôn tập thể hơn 100 hài cốt các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 – Trung đoàn 4 – Sư đoàn Bộ binh 5 và Đại đội 240 địa phương hy sinh ngày 20/12/1967 tại chốt Vườn Điều, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Việc tìm kiếm và quy tập thành công hơn 100 hài cốt liệt sỹ tại chốt Vườn Điều là nhờ thông tin từ các cựu chiến binh Trung đoàn 4 – Sư đoàn Bộ binh 5 và cựu chiến binh Thái Lan cung cấp.

Hiện nay, những hài cốt liệt sỹ trên đã được quy tập, an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nhơn Trạch.

Cũng từ nguồn tin của các nhân chứng và nhân dân cung cấp, ngày 13/9/2014, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện mộ chôn tập thể 36 hài cốt liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95 và Trung đoàn 5 – Sư đoàn 5 Quân khu 7 hy sinh trong trận đánh căn cứ Hoàng Diệu vào ngày 18/5/1969 tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh.

36 hài cốt liệt sỹ trên đã được tỉnh Đồng Nai tổ chức truy điệu và an táng tại nghĩa trang thị xã Long Khánh.

Ban Chỉ đạo 1237 cho biết, hiện nay đã chuẩn hóa được danh sách 25 liệt sỹ có họ tên, quê quán, địa chỉ và thân nhân, đồng thời tiếp tục thực hiện đối với 11 hài cốt liệt sỹ khác hy sinh trong trận tập kích căn cứ Hoàng Diệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục