Các đồng cỏ ở Trung Quốc bị tàn phá bởi chuột

Một thảm cỏ rộng bằng sân bóng đá có tới 700 hang chuột và đây thực sự là mối lo ngại cho dân du mục ở Khu tự trị Nội Mông.
Một thảm cỏ rộng bằng sân bóng đá có tới 700 hang chuột và đây thực sự là mối lo ngại cho dân du mục ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Từ đầu tháng Năm tới nay, toàn bộ 12 liên trại (đơn vị hành chính ở Nội Mông) xuất hiện nhan nhản hang chuột và các cánh đồng cỏ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Suya Latu, một du mục địa phương, cho biết: “Chúng tôi thậm chí không thể cưỡi ngựa trên thảo nguyên vì ngựa rất dễ sa xuống hang chuột."

Tính đến ngày 25/5, chính quyền địa phương đã rải trên 1.000 tấn bả chuột nhưng cũng chỉ giải quyết được 18,8 triệu mẫu/98,2 triệu mẫu cỏ đang bị chuột phá hoại.

Ngoài việc ăn cỏ, loại chuột Nội Mông đào rất nhiều hang làm hỏng các cánh đồng cỏ. Kẻ thù của chuột trong thiên nhiên của là cáo, đại bàng và rắn số lượng không còn nhiều do tình trạng săn bắn và ô nhiễm. Do vậy, chuột đang mặc sức tung hoành.

Ngân sách địa phương có hạn nên hàng năm Nội Mông chỉ có thể giải quyết được 20% diện tích đồng cỏ bị chuột tàn phá, gây khó khăn cho quá trình chế ngự sa mạc hóa ở Nội Mông./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục