Các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng trong 3 năm liên tục

Phát biểu tại một buổi họp báo giới thiệu về báo cáo thường niên của mình, Tổng Thư ký Stoltenberg cho rằng trong năm 2017, các đồng minh ở châu Âu và Canada đã tăng gần 5% chi tiêu quốc phòng.
Các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng trong 3 năm liên tục ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 15/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh khối này đã đạt được tiến triển về chi tiêu quốc phòng năm 2017.

Phát biểu tại một buổi họp báo giới thiệu về báo cáo thường niên của mình, Tổng Thư ký Stoltenberg cho rằng trong năm 2017, các đồng minh ở châu Âu và Canada đã tăng gần 5% chi tiêu quốc phòng.

Ông Stoltenberg cho biết thêm chi tiêu quốc phòng của các nước NATO ở châu Âu và Canada đã tăng 3 năm liên tục, kể từ năm 2014.

Báo cáo cũng cho thấy các đồng minh NATO đang đóng góp thêm cho các hoạt động và sứ mệnh.

Ông Stoltenberg nêu rõ: "Vào thời điểm cuối năm 2017, có hơn 23.000 binh sỹ đang được NATO triển khai, tăng từ mức dưới 18.000 lính hồi năm 2014"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục