Các khu vực trong cả nước đều có mưa dông, Bắc Bộ trời lạnh

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.
Các khu vực trong cả nước đều có mưa dông, Bắc Bộ trời lạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 24/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 24/10 và sáng 25/10 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 25/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3, đêm lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

[Không khí lạnh gây thời tiết nguy hiểm cục bộ ở Bắc Bộ và Trung Bộ]

Dự báo chi tiết các khu vực chiều tối và đêm 24/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 61-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 51-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục