Các lực lượng Iraq giành lại thị trấn cuối cùng từ tay IS

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã giành lại được quyền kiểm soát Rawa - thị trấn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần biên giới với Syria.
Các lực lượng Iraq giành lại thị trấn cuối cùng từ tay IS ảnh 1Các lực lượng Iraq tại thành phố al-Qaim, tỉnh Anbar sau khi giải phóng thành phố này từ IS ngày 4/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/11, các lực lượng Iraq cho biết họ đã giành lại được quyền kiểm soát Rawa - thị trấn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần biên giới với Syria.

Thắng lợi này đạt được trong một vụ tấn công chóng vánh.

Tướng Abdelamir Yarallah thuộc Bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp ở Iraq ra tuyên bố xác nhận, các binh lính chính phủ cùng các đơn vị bán quân sự "đã giải phóng được toàn bộ thị trấn Rawa và giương quốc kỳ Iraq lên tất cả các tòa nhà chính quyền ở đây."

[Tổ chức IS đã mất 95% lãnh thổ kiểm soát tại Iraq và Syria]

Trước đó, ngày 15/11, lực lượng quân đội Iraq đã giải phóng 13 ngôi làng đồng thời tiêu diệt 45 chiến binh của nhóm khủng bố IS tự xưng trong một cuộc tấn công quy mô lớn kéo dài 3 ngày qua.

Chỉ huy Chiến dịch Jazeera và Thượng sông Euphrates, Trung tướng Abdul Amir Yarallah thông báo quân đội Iraq đã giải phóng thành công 13 ngôi làng ở khu vực Bắc sông Euphrates trong 3 ngày qua và vẫn đang tiếp tục tiến công hướng về thị trấn Rawa thuộc tỉnh Anbar. Ít nhất 45 tay súng IS đã bị tiêu diệt, trong khi hơn 100 thiết bị nổ tự chế bị vô hiệu hóa và 6 phương tiện bị phá hủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục