Theo các chỉ số cơ bản công bốngày 14/8, Séc tăng trưởng 0,7% so với quý Một, Ba Lan tăng 0,4% và Hungary tăng0,1%.
Cơ quan Thống kê Cộng hòa Séc cho biết đây là lần đầu tiên Séc đạt tăngtrưởng theo quý trong vòng hai năm qua, trong đó ngoại thương đóng góp phần lớnnhất, với xuất khẩu tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt con số mong đợi tạichâu Âu.
Thời gian qua chính phủ Séc đã tiến hành chính sách cắt giảm chi tiêu,đồng thời giảm phúc lợi xã hội của 61% dân số, qua đó vực dậy nền kinh tế.
Chịu sức ép phải đuổi kịp các láng giềng phương Tây về tăng trưởng kinh tếvà phát triển xã hội, Ba Lan là nước duy nhất tại Liên minh EU tránh được suythoái sau khủng hoảng kinh tế năm 2008.
Con số tăng trưởng kinh tế 0,8% so vớicùng kỳ năm ngoái và 0,4% so với quý Một dù chưa thể khẳng định là nhờ người tiêudùng đã chi tiêu mạnh tay hơn hay đã vay nhiều hơn, nhưng đã giúp Bộ trưởng tàichính Ludwic Kotecki tự tin tuyên bố kinh tế Ba Lan đangbước vào giai đoạn phát triển "nhanh hơn."
Trước thềm cuộc bầu cử quốc hội năm 2014, chính phủ của thủ tướng Hungary Viktor Orban vẫn phải tìm cách cắt giảm chi tiêu mạnh hơn.
Cácngành kinh tế nhìn chung vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn và điểmsáng duy nhất trong tăng trưởng GDP 0,1% của Hungary là đóng góp của nhà máy sảnxuất ôtô Daimler. Mở cửa trở lại vào năm 2012, Daimler đã góp 0,7-0,8% vào GDPcủa nước này. Kinh tế Romania trong quý Hai tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ nămngoái.
Trong khi đó, nền kinh tế nghèo nhất EU là Bulgaria lần đầu tiên giảm kể từnăm 2009, với mức giảm 0,1% so với quý trước./.