Thông báo của FDIC cho biết các ngân hàng được chính quyền liên bang bảolãnh đã thu được 29 tỷ USD lợi nhuận trong quý đầu năm nay, tăng 67% so với mộtnăm trước và đây là quý thứ bảy liên tiếp lợi nhuận của quý sau tăng so với quýtrước.
Trong khi đó, thông báo cũng cho biết 888 ngân hàng của Mỹ đã bị đưa vàodanh sách các định chế tài chính "có vấn đề" của quý I/2011. Đây là con số caonhất trong 18 năm qua.
Các định chế này chiếm 12% tổng số 7.574 ngân hàng được chính quyền liênbang bảo lãnh và họ sở hữu nguồn tài sản trị giá 397 tỷ USD.
Trong buổi họp báo tại Washington ngày 24/5, Chủ tịch FDIC Sheila Bair nêurõ khu vực ngân hàng ở Mỹ đã có nhiều dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn còn nhiềungân hàng đang phải "chiến đấu" để tồn tại.
Bà dự đoán rằng thời gian tới, doanh thu hoạt động ngân hàng sẽ tiếp tụcgiảm vì các ngân hàng không dám mạo hiểm nhiều và chọn cách đầu tư vốn vào nhữngloại cổ phiếu có độ rủi ro thấp hoặc giữ vốn hơn là đem cho vay.
Bà Bair, người sẽ rời chức Chủ tịch FDIC vào tháng Bảy, cho rằng để lấylại lòng tin của các bên đi vay, Quốc hội Mỹ phải giải quyết nhiều vấn đề lớncủa nền kinh tế và phải giảm thâm hụt ngân sách, việc này nằm "ngoài phạm viđiều phối của các định chế ngân hàng."
Năm 2010, Mỹ chứng kiến sự sụp đổ của 157 ngân hàng với tổng tài sản trịgiá 92 tỷ USD. Việc đóng cửa các ngân hàng này khiến quỹ bảo hiểm tiền gửi liênbang giảm hơn 24 tỷ USD.
FDIC ước tính từ năm 2010 tới hết năm 2014, tổng số tiền bảo hiểm tiền gửimà họ phải trả cho các ngân hàng sập tiệm sẽ là 45 tỷ USD./.