Các nghị sĩ Jordan đòi hủy hiệp ước hòa bình với Israel

Jordan kêu gọi hủy bỏ hiệp ước hòa bình với Israel sau khi quốc hội Israel tranh luận chủ quyền với khu vực quanh nhà thờ Al-Aqsa.
Các nghị sĩ Jordan đòi hủy hiệp ước hòa bình với Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Theo hãng AFP, nhật báo Al-Rai ngày 26/2 đưa tin các nghị sĩ Jordan đã kêu gọi hủy bỏ hiệp ước hòa bình năm 1994 với Israel sau khi quốc hội của nhà nước Do Thái tranh luận về chủ quyền của Israel đối với khu vực bao quanh nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

Theo nhật báo này, 47 trong tổng số 150 hạ nghị sĩ Jordan tối 25/2 đã ký vào bản kiến nghị đòi hủy bỏ hiệp ước trên.

Nhật báo Al-Rai cho biết bản kiến nghị được đưa ra nhằm đáp lại những hành động của Israel ở Jerusalem và cuộc tranh luận của quốc hội Israel về một đạo luật nhằm tìm cách áp đặt chủ quyền của Tel Avip đối với Al-Aqsa.

Các hành động của Israel rõ ràng đã vi phạm hiệp ước hòa bình giữa hai nước... là hành động xâm lược chống lại quyền canh giữ của Jordan (đối với vùng đất này).

Theo hiệp ước hòa bình được ký với Israel, Jordan là nước trông coi các khu vực linh thiêng của người Hồi giáo ở Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục