Các nghị sỹ người Sunni của Iraq tẩy chay họp Quốc hội

Các nhà lập pháp người Sunni, Iraq tẩy chay phiên họp quốc hội ngày 14/2 để phản đối việc một lãnh tụ bộ tộc người Sunni bị giết hại hôm 13/2.
Các nghị sỹ người Sunni của Iraq tẩy chay họp Quốc hội ảnh 1Ngày 9/2 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Kadhamiya của người Hồi giáo dòng Shiite, thủ đô Baghdad, Iraq, làm ít nhất 60 người thương vong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lập pháp người Sunni của Iraq đã tẩy chay phiên họp quốc hội của nước này ngày 14/2 để phản đối việc một lãnh tụ bộ tộc người Sunni cùng cháu trai và 7 vệ sỹ của ông bị giết hại hôm 13/2 ở khu vực có đa số người Shiite sinh sống thuộc Đông Bắc Baghdad.

Nghị sỹ Ahmed al-Msari cho rằng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cùng Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Nghị sỹ Ahmed và một số đồng nghiệp người Sunni nghi ngờ lực lượng dân quân Shiite đứng sau vụ tấn công trên.

Cảnh sát Iraq cho biết vụ việc xảy ra hôm thứ sáu vừa qua (ngày 13/2) khi hai xe ôtô chở ông Sheikh Qassem Sweidan al-Janabi và cháu trai bị những tay súng không rõ danh tính chặn lại tại một trạm kiểm soát giả ở quận Abu-Dsher, phía Nam thủ đô Baghdad.

Sau đó, ông al-Janabi và những người đi cùng đã bị đưa về một nơi bí mật trước khi bị sát hại.

Thi thể của ông al-Janabi cùng cháu trai và 7 vệ sỹ được tìm thấy ở một quận phía Đông Bắc Baghdad.

Iraq là một trong những nước có tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong năm qua.

Theo thống kê sơ bộ, bạo lực đã khiến ít nhất 12.280 dân thường bị giết và hơn 23.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục