Theo kết quả nghiên cứu trên, nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ dữ liệucủa các nhà mạng tại Mỹ đã bị tính các khoản phí dữ liệu mà họ chưa bao giờ sửdụng, lượng dữ liệu bị tính phí thừa này lên tới 450MB mỗi khách hàng.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra một phương pháp "hack" dữ liệu thông quaviệc thay đổi DNS (Domain Name System) qua đó có thể truyền dữ liệu mà không bịtính phí.
Thử nghiệm của các nhà khoa học đã thành công trong việc truyền 200MBdữ liệu qua một thiết bị sử dụng Android mà nhà cung cấp dịch vụ không hề haybiết.
Qua các các thống kê thực tế và thử nghiệm trên, các nhà khoa học kết luậnrằng việc tính sai cước dữ liệu, kể cả tính thừa hay tính thiếu, là do sự khôngtương thích dữa hệ thống tính cước của nhà mạng với các thiết bị đầu cuối củakhách hàng./.