Nâng cao đời sống của người dân là trọng tâm trong các chính sách cải cáchkinh tế của Chính phủ Myanmar.
Trên đây là lời khẳng định của Tổng thống TheinSein trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Phát triển và hợp tác Myanmar lần đầutiên diễn ra tại thủ đô Naypyidaw ngày 19/1.
Phát biểu trước đại diện các nước tài trợ và các tổ chức quốc tế, Tổng thốngThein Sein cho biết Chính phủ Myanmar muốn xây dựng "một đất nước hiện đại, côngnghiệp hóa", song cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải phát triển lĩnh vực nôngnghiệp cũng như thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.
Ông nêu rõ cùng với nỗ lực tăng năng suất lao động, tạo thêm nhiều việc làmvà cơ hội thu nhập, Myanmar cũng chú trọng tạo điều kiện cho người dân tiếp cậncác dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội, lưới điện và viễn thông.
Nhà lãnh đạo Myanmar bày tỏ mong muốn chính quyền sẽ nhận được sự hỗ trợ củacộng đồng quốc tế để hiện thực hóa các mục tiêu này.
Ngoài ra, Tổng thống Thein Sein cũng nêu rõ phát triển kinh tế-xã hội phải điđôi với hòa bình và ổn định. Dự kiến trong thời gian tới, chính quyền Myanmar sẽbắt đầu đối thoại chính trị với 10 nhóm vũ trang sắc tộc lớn trước đó đã đạt cácthỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, đồng thời kêu gọi phiến quân tại bangKachin, nhóm chưa gia nhập tiến trình này, tham gia hòa đàm.
Hơn 200 phái đoàn từ 26 quốc gia và 33 tổ chức quốc tế, gồm các quan chức Mỹ,Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế(IMF), hiện đang tham dự diễn đàn kéo dài hai ngày do Bộ Kế hoạch quốc gia vàphát triển kinh tế Myanmar tổ chức.
Chính phủ Myanmar sẽ công bố Kế hoạch Phát triển toàn diện quốc gia 20 nămtại diễn đàn này, trong đó vạch ra các lĩnh vực ưu tiên và các chiến lược cảicách.
Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3/2011, chính quyền Myanmar của Tổng thốngThein Sein đã thực hiện một loạt cải cách trong nước nhằm thu hút đầu tư nướcngoài để phát triển kinh tế đất nước./.
(TTXVN)