Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 8/3, các thành viên cao cấp thuộc đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố “Chiến lược 10+” gồm một loạt biện pháp, nhằm giúp đất nước vượt qua những bất ổn, bắt nguồn từ các xung đột toàn cầu, đặc biệt là cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết gói chính sách này sẽ tập trung vào các biện pháp kinh tế cụ thể, bao gồm các sáng kiến giúp các hộ gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và các doanh nghiệp nhỏ giảm nợ, nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Gói chính sách cũng ưu tiên đầu tư vào các ngành công nghiệp xanh để nâng cao lợi thế cạnh tranh của Thái Lan trên trường quốc tế và duy trì sự tăng trưởng kinh tế bền vững.
Ông Ekniti thừa nhận nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều cú sốc từ bên ngoài, đặc biệt là từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Trong tuần qua, Thủ tướng Anutin đã triệu tập họp hàng ngày để đánh giá tình hình và chuẩn bị các biện pháp dự phòng, bao gồm cả các kế hoạch liên quan đến nguồn cung dầu cũng như giá cả tiêu dùng, để giảm thiểu tác động của xung đột.
Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun, Chính phủ nước này phải duy trì niềm tin của công chúng bằng cách chứng tỏ khả năng quản lý rủi ro phát sinh từ xung đột. Bà cho biết chính quyền sẽ cố gắng ổn định giá cả tiêu dùng và đang phối hợp với các doanh nghiệp để giải quyết các gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm tàng. Chính phủ Thái Lan cũng cảnh báo các thương nhân không được lợi dụng tình hình để đầu cơ hàng hóa và tăng giá bất hợp lý.
Bà Suphajee cho biết Bộ Thương mại Thái Lan cũng đang theo dõi nguồn cung phân bón, hiện đủ dùng đến tháng 8. Nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt, Thái Lan sẽ tìm cách nhập khẩu thêm, trong đó có cả việc đàm phán với các đối tác như Malaysia và Brunei.
Về chính sách thương mại với Mỹ, bà Suphajee cho biết Chính phủ Thái Lan đang xem xét lại lập trường của mình sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đình chỉ một số biện pháp thuế quan.
Các cuộc thảo luận trước đó dự kiến mức thuế khoảng 19%, nhưng phán quyết mới đã ấn định mức thuế 15% trong 150 ngày, yêu cầu các doanh nghiệp phải điều chỉnh.
Về chính sách đối ngoại, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này phải áp dụng chính sách đối ngoại chủ động hơn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Ông nói thêm rằng chính phủ cũng phải chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả việc sơ tán công dân Thái Lan nếu xung đột ở Trung Đông leo thang.
Ngoại trưởng Thái Lan cũng kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ các sáng kiến chính sách đối ngoại thông qua các ủy ban quốc hội, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp là điều cần thiết để Thái Lan giảm thiểu tác động của bất ổn địa chính trị./.
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel: Giữ nhịp giao thương giữa bất ổn
Đánh giá tác động trước mắt, Tham tán Lê Thái Hòa cho rằng chiến sự ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel, giữa Việt Nam với các nước Trung Đông, đặc biệt trong ngắn hạn.