Thỏa thuận ngừng bắn

Các nhóm vũ trang Palestine thỏa thuận ngừng bắn

Các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn mới sau nhiều ngày xung đột đẫm máu với Israel.
Theo AFP, Nasiz Assam, quan chức cấp cao của phong trào Thánh chiến Hồi giáo ngày 26/8 cho biết các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn mới sau nhiều ngày xung đột đẫm máu với Israel.

Ông Assam nói với AFP rằng thỏa thuận này có hiệu lực từ nửa đêm 26/8 (22 giờ GMT).

Ông nêu rõ "các quan chức Ai Cập đã có những nỗ lực to lớn để khôi phục lệnh ngừng bắn này," vốn được Cairo đứng ra làm trung gian cuối tuần qua sau nhiều cuộc đụng độ tiếp sau một vụ phục kích ở miền Nam Israel.

Một phát ngôn viên của chính quyền do phong trào Hồi giáo Hamas đứng đầu ở Gaza đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn nói trên, và cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc tiếp xúc với người Ai Cập và ở Liên hợp quốc.

Quan chức Salah al-Bardawil của Hamas nói trong một tuyên bố: "Chính quyền Hamas kêu gọi tất cả phe phái trong cuộc kháng chiến Palestine cho kẻ chiếm đóng Israel cơ hội cuối cùng để ngừng hành động xâm lược của mình."

Ông cũng khẳng định các phe phái cần "chuẩn bị chọn thời điểm thích hợp để cho kẻ thù một bài học"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục