Các nước lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/7 cho biết các yếu tố cơ bản để đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 đã được đáp ứng.
Các nước lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 đang có tiến triển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Phát biểu với báo giới tại Vienna (Áo), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/7 cho biết các yếu tố cơ bản để đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã được đáp ứng, và có thể sẽ đi đến nhất trí về một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán cuối cùng.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cấp cao từ phái đoàn Iran cho biết các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Tehran và Nhóm P5+1 diễn ra tại Vienna có tín hiệu lạc quan.

Nguồn tin cho biết các vấn đề tranh cãi vẫn chưa được giải quyết, nhưng khẳng định với ý chí chính trị từ cả hai phía thì các vấn đề này sẽ được giải quyết.

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Vienna trở về Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói: "Đã có một số tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn chưa kết thúc đàm phán. Tôi đã quyết định quay lại Vienna vào tối 4/7 tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục