Các nước Tây Phi áp đặt cấm vận vũ khí với Guinea

Các nước Tây Phi đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Guinea, cáo buộc chính quyền quân sự nước này vi phạm các quyền con người.
Các nước Tây Phi ngày 17/10 đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Guinea, cáo buộc chính quyền quân sự nước này vi phạm các quyền con người trong cuộc trấn áp đẫm máu người biểu tình hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Trong một tuyên bố đưa ra kết thúc hội nghị thượng đỉnh thảo luận về tình hình Guinea tại thủ đô Abuja của Nigeria, các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã đề nghị Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm giành được sự ủng hộ của Liên minh châu Phi (AU), Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc để thực thi lệnh cấm vận này.

Tuyên bố nêu rõ do những hành động tàn bạo mà Chính quyền quân sự Guinea gây ra, ECOWAS quyết định áp dụng lệnh cấm vận vũ khí đối với Guinea theo Công ước ECOWAS đối với các loại vũ khí hạng nhẹ và nhỏ.

Nhóm nước khu vực này cũng chỉ định Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore làm nhà trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo các chính đảng ở Guinea nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở đất nước Tây Phi này.

Các nước thành viên ECOWAS đang bị gây sức ép thông qua biện pháp mạnh mẽ đối với Chính quyền quân sự Guinea sau vụ các lực lượng an ninh trấn áp những người biểu tình đối lập ở nước này ngày 28/9, làm ít nhất 157 người thiệt mạng và 1.253 người bị thương.

Các nhà lãnh đạo ECOWAS cho rằng tình hình ở Guinea đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Adua nhấn mạnh mọi biện pháp phải được thực hiện ngay nhằm ngăn chặn tình trạng giết hại những người dân vô tội ở Guinea.

Ngày 17/10 là thời hạn chót Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi đặt ra để nhà lãnh đạo chính quyền quân sự tại Guinea, ông Moussa Dadis Camara khẳng định lại cam kết không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước này.

Mỹ, Pháp và EU cũng kêu gọi ông Camara từ chức trong khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thông báo đang tiến hành điều tra vụ thảm sát ở Guinea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục