Các tay súng chặn nguồn nước ở toàn bộ Trung và Nam Iraq

Các tay súng ở Iraq đã đóng toàn bộ cửa đập sông Euphrates, ngăn cản nguồn cung nước chính tới toàn bộ khu vực miền Trung và miền Nam nước này,
Các tay súng chặn nguồn nước ở toàn bộ Trung và Nam Iraq ảnh 1Các tay súng ISIL tại một địa điểm không xác định ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, Bộ trưởng nguồn nước Iraq Muhanad Al-Saadi cho biết các tay súng đã đóng toàn bộ cửa đập sông Euphrates, ngăn cản nguồn cung nước chính tới toàn bộ khu vực miền Trung và miền Nam Iraq.

Các tay súng đã chiếm khu vực đập nước từ nhiều tuần trước và ngăn dòng chảy ở gần thành phố Fallujah, nhưng sau đó phải mở lại đập vì nước lên cao gây lụt nhiều nơi.

Trước tình hình trên, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cho rằng nạn nhân của việc phá hoại các đập và cơ sở hạ tầng của nhóm thánh chiến Hồi giáo ISIL là người dân vô tội Iraq, làm hàng trăm nghìn người bị thiếu nước.

Mỹ cam kết tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự cần thiết để đảm bảo cho lực lượng an ninh Iraq có thể đối phó với các tay súng ISIL.

Bạo lực liên tục xảy ra ở Iraq từ đầu năm đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.550 người, có nguy cơ đẩy nước này trở lại tình trạng xung đột giáo phái nghiêm trọng như hồi năm 2006 và 2007.

Riêng trong ngày 14/4, các cuộc tấn công trên toàn Iraq đã làm 36 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Lực lượng an ninh Iraq sẽ phải đương đầu với cuộc thử nghiệm lớn vào ngày 30/4 tới, khi Iraq tiến hành cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này hồi cuối năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục