Các tín đồ rộn ràng mua sắm trong ngày ''Thứ Sáu đen tối''

Các tín đồ rộn ràng mua sắm lựa chọn những món đồ yêu thích và cao điểm mua sắm phải là tối 27/11 - thời điểm vàng để săn hàng “chất” với giá tốt nhất.
Các tín đồ rộn ràng mua sắm trong ngày ''Thứ Sáu đen tối'' ảnh 1Các cửa hàng giảm giá từ 30-60% trên phố Chùa Bộc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hôm nay (27/11) là ngày Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối," được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn, trên các tuyến của Hà Nội như Chùa Bộc, Bà Triệu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Hàng Bài, phố Huế... các tín đồ đã rộn ràng mua sắm lựa chọn những món đồ yêu thích và cao điểm mua sắm phải là tối 27/11 - thời điểm vàng để săn hàng “chất” với giá tốt nhất.

Hàng loạt thương hiệu lớn đã bắt đầu hé lộ thông tin về các chương trình ưu đãi hấp dẫn như Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Giordano và Boo ưu đãi lên tới 70%; Banana Republic, Mango, Cotton On, Giovanni, Canifa, Parity, John Henry, Aristino ưu đãi lên tới 50%++; Uniqlo ưu đãi các sản phẩm LifeWear chỉ từ 79.000 đồng.

H&M tung giờ vàng giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm từ 8-10h ngày 27/11 và ưu đãi từ 100.000 đồng trong 3 ngày cuối tuần.

[Đồng loạt nhiều chương trình giảm giá sâu dịp Black Friday]

Các thương hiệu thể thao Adidas, New Balance, Fila, Lacoste, Skechers, SuperSports, Bata, Decathlon cũng tung ra ưu đãi từ 25-50%.

Bên cạnh đó, các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế cũng ưu ái phái đẹp với ưu đãi lớn và nhiều quà tặng hấp dẫn như Kiehl’s, Sulwhasoo, Bobbi Brown, Shiseido, The Faceshop tặng set quà đặc biệt cho khách có hóa đơn mua hàng. M.A.C, Make Up Forever, Innisfree ưu đãi từ 50-60% kèm nhiều quà tặng.

Thế giới nước hoa và Paris&France tặng ưu đãi lên đến 70% dành cho các tín đồ hương thơm.

Từ hôm nay đến 29/11, tại 79 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc đều tổ chức chương trình Vincom Black Friday với hàng loạt ưu đãi sâu lên tới 50% từ hơn 1.000 thương hiệu và gần 2.500 gian hàng, mở màn cho mùa lễ hội mua sắm dịp cuối năm.

Không chỉ giới trẻ, các gia đình cũng hào hứng đón Vincom Black Friday bởi đây là cơ hội để làm mới tổ ấm với chi phí hợp lý.

Các siêu thị VinMart đem đến hàng nghìn sản phẩm ưu đãi lên đến 50% mỗi ngày theo từng ngành hàng và nhiều quà tặng hấp dẫn trong chương trình “Đại tiệc siêu to - Đãi quà siêu khủng” nhân dịp sinh nhật 6 tuổi.

Các sản phẩm dành cho mẹ và bé từ Mothercare, Mamanbébé, Rabity, đồ chơi trẻ em My Kingdom ưu đãi từ 15-50% tới hết tháng 11.

Các tín đồ rộn ràng mua sắm trong ngày ''Thứ Sáu đen tối'' ảnh 2Giảm giá tới 50% để kích cầu tại một cửa hàng trong dịp Black Friday. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đặc biệt, việc chăm sóc căn nhà ấm cúng trở nên thú vị hơn cùng các ưu đãi lớn từ Lock&Lock - mua 2 tính tiền 1 độc quyền tại Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Center Bà Triệu, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Metropolis; Medicare, Minigood, Miniso khuyến mãi lên tới 40-50%.

Không chỉ có các trung tâm thương mại rộn ràng với ngày Black Friday mà chỉ cần dạo qua các phố như Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Kim Liên, Trần Phú, Hàng Bài, phố Huế, Hai Bà Trưng, Tràng Thi... các cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, điện máy, điện lạnh cũng căng pano áp phích giảm giá siêu khủng từ 30-50-70% nhiều mặt hàng.

Ngày này trên các trang thương mại điện tử uy tín như Shopee, Sen đỏ, Lazada, Tokyolife... cũng sôi động không kém, với rất nhiều sản phẩm khuyến mại giảm giá sâu từ 30-50-70%, thậm chí có sản phẩm giảm tới 90% dành cho các sản phẩm như may mặc, mỹ phẩm, giày dép, túi xách, đồ gia dụng, điện tử, máy tính bảng, điện thoại...

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo người tiêu dùng, ngày Black Friday là dịp giảm giá "khủng" trong năm được các tín đồ mua sắm trông đợi, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị dính "bẫy" lừa của các cửa hàng mà mua quá nhiều đồ không cần thiết vừa không dùng đến vừa tốn tiền.

Cho nên, thay vì nhìn thấy đồ gì giảm giá nhiều thì mua nhiều, cần lên danh sách những đồ gia đình cần mua, đang thiếu hoặc đã hỏng cần thay thế giảm. Như vậy, người tiêu dùng đã mua được hàng với giá rẻ và cần thiết mà không lãng phí.

Bên cạnh đó, trong dịp này lợi dụng tâm lý mua sắm của người tiêu dùng, các đối tượng lừa đảo lập ra những trang thương mại điện tử với những mặt hàng giảm giá "khủng" thu hút người mua, yêu cầu gửi tiền trước khi nhận hàng nhưng rồi không gửi hàng đến.

Do vậy, người tiêu dùng cần phải thận trọng khi đặt mua hàng qua mạng, nên chọn những trang thương mại điện tử có uy tín để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Theo các chuyên gia kinh tế năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi hoạt động kinh doanh đều bị ngưng trệ, kinh tế bị sụt giảm, chi tiêu của người dân vì thế cũng giảm.

Nhưng vào thời điểm cuối năm này, cùng với sự giảm giá mạnh của ngày Black Friday sẽ kích cầu tiêu dùng, sức mua sẽ tăng mạnh, nhất là các hoạt động thương mại điện tử sẽ "ăn lên làm ra" vì được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục