Cách mua vé cổ vũ U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan

Khán giả Việt Nam có thể mua vé xem vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan trực tiếp qua trang web chính thức của nước chủ nhà hoặc đăng ký mua số lượng lớn bằng email.
Vé xem các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á được nước chủ nhà Thái Lan bán online qua trang web chính thức. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Vé xem các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á được nước chủ nhà Thái Lan bán online qua trang web chính thức. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 6/1 tới 26/1/2020 tại Thái Lan. Ở giải đấu này, đương kim Á quân U23 Việt Nam nằm bảng D cùng các đối thủ Jordan, CHDCND Triều Tiên và UAE. 

Vé bóng đá xem giải này đã được nước chủ nhà mở bán từ hôm 9/12 qua trang web chính thức https://www.thaiticketmajor.com/afc-u23-2020/. 

Đây là trang web bán vé duy nhất của Thái Lan cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới tất cả cổ động viên từ các nước.

Bởi vậy, người Việt Nam muốn mua vé theo dõi tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu này chỉ cần truy cập theo đường link trên để thực hiện mua vé theo hướng dẫn.

Chi tiết các thao tác thực hiện để mua vé online xem vòng chung kết U23 châu Á (bằng tiếng Anh) tại đây: 

[Cách mua vé online vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan]

Lưu ý, do giải đấu chỉ có duy nhất một trang web bán vé online nên người hâm mộ có thể gặp trục trặc trong vấn đề tải trang do lượng truy cập lớn. Nếu gặp tình trạng không truy cập được, người hâm mộ vui lòng chờ đợi và tải lại trang web.

Đặc biệt, các hội cổ động viên, nhóm đông người có thể mua vé số lượng lớn bằng cách liên hệ, đăng ký qua địa chỉ email chutiya@thaiticketmajor.com (CC u23locoffice@fathailand.org)

Vé xem các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ có mệnh giá từ 200-400 baht, tương đương khoảng 150.000-300.000 VNĐ tuỳ vào vị trí ngồi trên khán đài. 

Lưu ý với các cổ động viên Việt Nam, tại vòng bảng, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu ở các tỉnh riêng biệt.

Ở hai lượt trận đầu, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân vận động tỉnh Buriram (cách thủ đô Bangkok khoảng 410 km). Sau đó, đội quay trở lại Bangkok để thi đấu lượt trận cuối vòng bảng với CHDCND Triều Tiên trên sân vận động Rajamangala. 

Còn khi tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng, tất cả các trận đấu từ vòng tứ kết sẽ đều diễn ra tại thủ đô Bangkok trên hai sân vận động chính là Thammasat và Rajamangala. 

Cách mua vé cổ vũ U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan ảnh 1Giá vé xem bóng đá tại sân vận động Buriram tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. (Ảnh: thaiticketmajor.com)

Hiện các giải đấu của tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam đều luôn nhận được sự quan tâm theo dõi lớn của người hâm mộ.

Nhiều cổ động viên muốn tới trực tiếp sân vận động để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà dù giải đấu được tổ chức tại nước ngoài.

[Lịch thi đấu và lịch trực tiếp vòng chung kết U23 châu Á 2020]

Với giải đấu tới tại Thái Lan, người hâm mộ hoàn toàn có thể chủ động trong việc di chuyển, ăn nghỉ, mua vé để theo dõi, cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài phương án "tự túc," người hâm mộ có thể đặt các tour đi xem, cổ vũ bóng đá được các công ty du lịch tổ chức ngay từ vòng bảng trọn gói vé máy bay, đi lại, ăn uống và vé xem bóng đá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục