"Cam kết trung gian hòa bình Israel-Palestine của Mỹ chỉ là 'đãi bôi'"

Theo giới chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không có nhiều ảnh hưởng trong việc thúc đẩy Israel từ bỏ các điều kiện tiên quyết đối với hòa bình.
"Cam kết trung gian hòa bình Israel-Palestine của Mỹ chỉ là 'đãi bôi'" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Israel Reuven Rivlin (phải) tại cuộc gặp ở Jerusalem ngày 22/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo aljazeera.com, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bắt đầu chuyến thăm Israel, giới phân tích nhận định rằng việc ông Trump tuyên bố làm trung gian cho một thỏa thuận Israel-Palestine chỉ là “lời nói đãi bôi.”

Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu các vấn đề Palestine có trụ sở tại Washington, ông Mouin Rabbani đã miêu tả triển vọng của một thỏa thuận hòa bình là “sự khoác lác," khẳng định thiếu một kế hoạch cụ thể cho triển vọng này.

Ông Mouin Rabbani nói: “Mỹ không có một kế hoạch nào để thương lượng một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một bên nào đó sẽ thúc đẩy việc này, cũng như không có bất kỳ cơ sở nào để dự báo một kế hoạch như vậy có thể dẫn đến điều gì nếu nó thực sự được thực hiện.”

Theo giới chuyên gia, Tổng thống Trump sẽ không có nhiều ảnh hưởng trong việc thúc đẩy Israel từ bỏ các điều kiện tiên quyết đối với hòa bình, cho dù chính quyền Trump đang xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn với Israel so với các thời tổng thống tiền nhiệm của Mỹ.

Bên cạnh đó, nhận định về việc bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman, người ủng hộ mạnh mẽ hoạt động tái định cư của Israel, giới phân tích cho rằng sự kiện này cho thấy Mỹ không có khả năng cũng như không sẵn sàng đóng vai trò là nhà trung gian tin cậy trong khu vực.

Trong khi đó, phó giáo sư Haidar Eid nghiên cứu về văn học thời hậu thực dân tại Đại học al-Aqsa ở Gaza gọi các cuộc hòa đàm chỉ là “trò giả vờ ngớ ngẩn” đã không thể gây bất kỳ sức ép thực sự nào đối với Israel, trong khi những quyền cơ bản của Palestine, kể cả quyền tự quyết, lại không nằm trong chương trình nghị sự của chính quyền Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục