Campuchia đề nghị hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản nối lại chuyến bay

Hai bên có kế hoạch gửi đề xuất chung cho ANA về việc nối lại các chuyến bay trực tiếp đến Campuchia càng sớm càng tốt vì sự trì hoãn đang ngăn cản nhà đầu tư Nhật Bản quay trở lại Campuchia.
Một chuyến bay của ANA tới Campuchia. (Nguồn: ANA)
Một chuyến bay của ANA tới Campuchia. (Nguồn: ANA)

Báo Phnom Penh Post vừa đưa tin, để khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản, Phòng Thương mại Campuchia (CCC) và Hiệp hội Kinh doanh Nhật Bản tại Campuchia (JBAC) có kế hoạch yêu cầu hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Campuchia trước thời gian dự kiến vào tháng 9/2020.

Chủ tịch CCC Kith Meng và Chủ tịch mới được bổ nhiệm của JBAC Yogo Kanda tuần trước đã đề xuất ý tưởng trên.

Theo Phó Chủ tịch CCC Lim Heng, hai bên có kế hoạch gửi đề xuất chung chính thức cho ANA về việc nối lại các chuyến bay trực tiếp đến Campuchia càng sớm càng tốt vì sự trì hoãn đang ngăn cản nhà đầu tư Nhật Bản quay trở lại Campuchia.

[Campuchia hy vọng đón thêm khách đường không bất chấp yêu cầu đặt cọc]

Việc nối lại chuyến bay có lợi cho các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và du lịch của cả Campuchia và Nhật Bản.

Các đại diện của CCC và JBAC cũng đã bàn cách thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào Campuchia trong mùa dịch COVID-19.

Ông Heng nói rằng phía Nhật Bản cam kết tăng cường đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do giữa Campuchia và Nhật Bản, đồng thời phát triển nền kinh tế số trong tương lai.

Hợp tác trong kinh doanh số sẽ giúp hoạt động kinh doanh giữa hai nước trở nên hiệu quả hơn.

Năm 2018, CCC và JBAC ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để thúc đẩy hợp tác và tăng cường quan hệ kinh doanh trong lĩnh vực tư nhân.

Chủ tịch Hiệp hội các Hãng lữ hành Campuchia (Cata) Chhay Sivlin hoan nghênh việc nối lại các chuyến bay tới Campuchia.

Bà Sivlin cho rằng không thể chờ đợi khi dịch COVID-19 biến mất trên thế giới mới nối lại các chuyến bay. Việc khôi phục lĩnh vực du lịch cần phải được tái khởi động.

ANA khai thác đường bay trực tiếp Nhật Bản-Campuchia từ năm 2016, nhưng hãng này đã đóng cửa văn phòng ở Phnom Penh ngày 1/4 vừa qua và có kế hoạch nối lại hoạt động trong tháng 9 tới.

Theo Tổng Cục Hàng không Dân dụng Campuchia, các chuyến bay tới Campuchia đã giảm 98% vì dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục