Campuchia muốn trở thành cầu nối giữa Tổ chức SCO và ASEAN

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho rằng nước này có thể đóng vai trò cầu nối giữa các nền kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Campuchia muốn trở thành cầu nối giữa Tổ chức SCO và ASEAN ảnh 1Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên SCO. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho rằng nước này có thể đóng vai trò cầu nối giữa các nền kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Prak Sokhonn cho biết điều này sẽ giúp phát triển kinh tế xã hội của Campuchia và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu của nước này.

[SCO không ngừng nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế]

Ngoại trưởng Prak Sokhonn cho hay Campuchia trở thành đối tác đối thoại của SCO từ năm 2015. SCO đã xác định những lĩnh vực hợp tác cụ thể, phù hợp với các chính sách và chiến lược phát triển của Campuchia.

Ông Prak Sokhonn nói: "Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác ngày càng lớn của SCO trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác khác, như thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch và chống khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục