Tổng thống Putin đánh giá cao Ấn Độ, Trung Quốc và Nga trong SCO

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liệt kê Ấn Độ, Trung Quốc và Nga là 3 nhân tố chính của tổ chức này.
Tổng thống Putin đánh giá cao Ấn Độ, Trung Quốc và Nga trong SCO ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liệt kê Ấn Độ, Trung Quốc và Nga là 3 nhân tố chính của tổ chức này.

Theo tờ Hindustan Times, Tổng thống Putin cho biết SCO gồm 8 thành viên tiền thân được thành lập nhằm giải quyết bất đồng về biên giới giữa Trung Quốc, Nga và các quốc gia thuộc liên bang Xô Viết, đến nay đã phát triển thành tổ chức có sức mạnh và tiềm lực đáng kể.

[Nga-Trung Quốc sẽ thông qua "một gói các thỏa thuận rất tuyệt vời"]

Các quốc gia thành viên SCO chiếm 1/4 GDP, 43% dân số và 23% diện tích lãnh thổ toàn cầu, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga có nền kinh tế phát triển nhanh chóng.

Năm nay Ấn Độ và Pakistan sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO với tư cách là thành viên đầy đủ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục