Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân

Xe ôtô biển kiểm soát 51B-22930 chở sinh viên trường một trường cao đẳng ở tỉnh Kiên Giang đi thực tập tại Quảng Bình bị rơi xuống vực ở đèo Hải Vân.
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 1Khoảng 13 giờ, ngày 8/1, một xe ôtô khách lưu thông theo hướng Nam-Bắc khi đến vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 3 km phía huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế thì bị nạn. Chiếc xe rơi xuống vực cách vị trí mặt đường khoảng 20 mét. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 2Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 3Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 4Đoạn đường trên đèo Hải Vân bị phong tỏa phục vụ công tác cứu nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 5Công an ghi biên bản và thống kê danh sách những người bị nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 6Đồ đạc của hành khách bị nạn được tập trung thu gom và trông coi an toàn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cận cảnh hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân ảnh 7Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục