Cần đường lối toàn diện giải quyết vấn đề Yemen

Tại Hội nghị cấp cao về Yemen ở London, LHQ nêu rõ cộng thế giới cần thực hiện một đường lối toàn diện để giải quyết vấn đề Yemen.
Ngày 28/1, tại Hội nghị cấp cao về Yemen ở London, Anh, Liên hợp quốc nêu rõ cộng đồng quốc tế cần thực hiện một đường lối toàn diện để giải quyết vấn đề Yemen mới nổi lên ở châu Phi.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về chính trị, Lynn Pascoe cho rằng một đường lối như vậy phải hòa nhập các nội dung cải thiện kinh tế, chống nghèo khổ, tăng cường ổn định và chống khủng bố để giải quyết tận gốc nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề của Yemen hiện nay.

Chính phủ và nhân dân Yemen phải là những đối tác chính thực hiện đường lối này nhưng sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế có vai trò chủ chốt để giữ vững sự ổn định và an ninh lâu dài của đất nước này, chống lại các mối đe dọa khủng bố, tăng cường kinh tế, đáp ứng các nhu cầu phát triển và chống đói nghèo.

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nước nghèo nhất khu vực này tiến triển trong các lĩnh vực kinh tế, phát triển và nhân đạo. Sự hỗ trợ quốc tế cũng sẽ giúp Yemen tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề nội bộ thông qua đối thoại và hòa giải.

Đề cập tình hình Yemen, Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh đã kêu gọi đối thoại với các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự nhằm đạt được một lập trường thống nhất về các vấn đề nội bộ.

Ông cho biết xung đột giữa quân Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi bùng lên từ năm 2009 buộc 250 triệu người dân phải đi lánh nạn, làm nảy sinh thảm họa nhân đạo ở nước này.

Ngoài ra, việc các phần tử khủng bố thế giới cùng với các phần tử khủng bố ở Somalia và các nước lân cận chọn Yemen làm căn cứ địa không chỉ đe dọa Yemen mà cả khu vực và thế giới.

Tại hội nghị, Liên hợp quốc và 20 nước và các tổ chức quốc tế và khu vực đã thỏa thuận hỗ trợ tích cực Yemen chống mối đe dọa của tổ chức khủng bố al Qaeda và các nhóm khủng bố khác.

Hội nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 177 triệu USD cho Kế hoạch phản ứng nhân đạo của Liên hợp quốc ở Yemen trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục