Canada: Người dân "thắt chặt hầu bao" dịp Lễ Tạ ơn do lạm phát

Với việc bữa tối với thực đơn truyền thống cho gia đình 4 người dịp Lễ Tạ ơn đã tăng 12% so với năm ngoái, nhiều người dân Canada dự định sẽ tổ chức các lễ kỷ niệm nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí.
Canada: Người dân "thắt chặt hầu bao" dịp Lễ Tạ ơn do lạm phát ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Bữa tối nhân dịp Lễ Tạ ơn tại Canada năm nay (ngày 10/10) sẽ có giá cao ngất ngưởng, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát ở mức hai con số khiến giá các nguyên liệu thực phẩm tăng vọt.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada và các nhà bán lẻ hàng tạp hóa, một bữa tối với thực đơn truyền thống cho gia đình 4 người, bao gồm gà tây nướng cùng các món ăn kèm như khoai tây nghiền, nước sốt thịt, nước sốt việt quất, đậu côve, bánh bí ngô và đồ uống hiện có tổng chi phí là 203,95 CAD (khoảng 3,5 triệu VNĐ).

Mức giá này tăng khoảng 12% so với mức 181,75 CAD vào năm ngoái.

Theo dữ liệu từ Agri-Food Analytics Lab, giá gà tây - một nguyên liệu quan trọng gần như không thể thiếu trong bữa tối Lễ Tạ ơn, đã tăng khoảng 15% so với năm ngoái.

Trong khi đó, giá bơ, bánh mỳ và trái cây tăng lần lượt là 17%, 17,6% và 13,2%. Giá khoai tây trước đây khoảng 1,39 CAD/kg, nay cũng tăng nhẹ lên 1,54 CAD/kg

Trong tháng 8, lạm phát giá thực phẩm tại Canada đã tăng 10,8% so với 1 năm trước - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1981.

[Canada tìm giải pháp hỗ trợ người dân trong 'cơn bão lạm phát']

Theo Giám đốc điều hành của tổ chức viện trợ lương thực Food Banks Canada, bà Kirstin Beardsley, hiện nay là thời điểm nhiều người cần đến thực phẩm cứu trợ của tổ chức này nhất trong lịch sử hoạt động từ năm 1987 đến nay.

Trước tình cảnh đó, nhiều người dân Canada dự định sẽ tổ chức các lễ kỷ niệm nhỏ hơn vào cuối tuần này để tiết kiệm chi phí.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây, 25% số người tham gia cho biết sẽ thay đổi thực đơn bữa tối Lễ Tạ ơn để phù hợp với túi tiền.

Tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ ở Canada và trên toàn thế giới đang làm tăng nguy cơ suy giảm kinh tế trong năm tới.

Ngân hàng trung ương Canada (BoC) đã tăng lãi suất 5 lần kể từ tháng 3, từ 0,25% lên 3,25% trong khuôn khổ của một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất được ghi nhận ở Canada.

Đáng chú ý, trong một phát biểu mới đây, Thống đốc BoC, ông Tiff Macklem khẳng định tầm quan trọng của biện pháp tăng lãi suất đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Giới phân tích nhận định rằng đây là tín hiệu cho thấy BoC sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi nền kinh tế Canada đã tăng trưởng chậm lại.

Ông Simon Deeley, Giám đốc phụ trách mảng chiến lược lãi suất của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC), nhận định BOC sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái kinh tế để đạt được mức lạm phát 2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục