Canada nỗ lực mở rộng thị trường dầu mỏ và khí đốt ngoài Mỹ

Để ứng phó với khả năng rất có thể Tổng thống Obama từ chối thông qua dự án dẫn dầu Keystone XL, Canada đang đàm phán mở rộng thị trường cho dầu mỏ ngoài thị trường Mỹ.
Canada nỗ lực mở rộng thị trường dầu mỏ và khí đốt ngoài Mỹ ảnh 1Biểu tình phản đối dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp báo ngày 15/1, sau chuyến thăm Washington (Mỹ), Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada, Greg Rickford cho biết, để ứng phó với khả năng rất có thể Tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối thông qua dự án dẫn dầu Keystone XL, Canada đang đàm phán nhằm mở rộng thị trường cho dầu mỏ và khí đốt ở châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Greg Rickford, các cuộc đàm phán tìm kiếm thị trường mới cho tài nguyên năng lượng, cũng như thúc đẩy các đường ống dẫn tới bờ Đông và bờ Tây Canada đang tiến triển khá tốt.

Bộ trưởng Greg Rickford nhấn mạnh, thực tế khoảng 99% dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Canada sang Mỹ cho thấy tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường ngoài Mỹ.

Bộ trưởng Rickford cũng cho rằng sự sụp đổ của giá dầu không ảnh hưởng tới tính kinh tế của dự án Keystone XL và dự án này không gây phương hại tới sự ổn định của nền kinh tế Canada.

Ngoài ra, ông Rickford nhấn mạnh sự mong manh của nền kinh tế toàn cầu đã hướng các nhà nhập khẩu dầu mỏ quan tâm hơn đến quan hệ với các nước giàu tài nguyên, ổn định về kinh tế và tài chính, và đây là thế mạnh của Canada.

Bất chấp những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Obama về dự án Keystone XL, Bộ trưởng Rickford khẳng định Chính phủ Canada tự tin đường ống sẽ được thông qua.

Thủ tướng Stephen Harper năm ngoái từng phát biểu ở New York rằng Chính phủ Canada không chấp nhận câu trả lời không với Keystone XL và lập trường này đến nay không thay đổi.

TransCanada Corp, chủ dự án Keystone XL, đã khẳng định tập đoàn này sẽ lại đệ trình hồ sơ nếu dự án bị từ chối.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang xem xét dự án dẫn dầu Keystone XL và sẽ đưa ra đề xuất vào tháng 3/2015. Báo cáo đánh giá trước đó của Bộ này đã cho thấy những thông tin có lợi cho dự án gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, Thượng viện Mỹ đang trong quá trình thảo luận về Keystone XL cho đến cuối tháng này.

Hầu hết các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng đường ống dẫn - dài 1.800 km chuyển dầu cát nặng từ tỉnh Alberta (Canada) và dầu thô nhẹ bang North Dakota (Mỹ) tới các cơ sở lọc dầu ở bờ Vịnh Mỹ - sẽ cho phép việc mở rộng khai thác dầu cát gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình trạng biến đổi khí hậu.

Ngược lại, các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng dự án liên lục địa này sẽ tạo ra 41.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cũng như tăng cường an ninh năng lượng.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ vừa qua đã đệ trình những sửa đổi đối với luật thông qua Keystone XL, theo đó cấm xuất khẩu dầu được vận chuyển thông qua đường ống này, đòi hỏi TransCanada phải chi trả cho quỹ chống tràn dầu của Mỹ và ống thép dùng để xây dựng dự án này phải là hàng của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục