Canada tuyên bố tiếp tục ủng hộ Israel trên trường quốc tế

Canada khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước đạt bước tiến mới trong năm 2015 đồng thời tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel trên trường quốc tế.
Canada tuyên bố tiếp tục ủng hộ Israel trên trường quốc tế ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird (trái) cùng người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman. (Ảnh: ynetnews.com)

Sau một năm ký kết bản ghi nhớ (MoU) về quan hệ đối tác chiến lược Canada - Israel, Canada khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước đạt bước tiến mới trong năm 2015 đồng thời tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel trên trường quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông báo ngày 18/1 của chính phủ Canada cho biết Bộ trưởng Ngoại giao John Baird trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, từ ngày 19-20/1, đã hội đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước và cam kết tăng cường hợp tác sâu sắc hơn.

Thực hiện mục tiêu này, bộ trưởng ngoại giao Canada và Israel đã ra Tuyên bố chung về đoàn kết và hữu nghị Canada - Israel năm 2015, trong đó đề ra các bước đi nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại và phát triển.

Đối với thương mại, hai nước đặt mục tiêu gấp đôi giá trị trao đổi thương mại trong vòng 5 năm, đồng thời mở rộng thương mại chủ yếu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, công nghệ thông tin và khoa học. Ngoài ra, tuyên bố của Canada và Israel cam kết tăng cường mối quan hệ nhân dân thông qua trao đổi văn hóa, khoa học, giáo dục và thể thao.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Jonh Baird, hai nước ký kết một số bản ghi nhớ đáng chú ý như MoU về đối tác ngoại giao bền vững và MoU về hợp tác ngoại giao công.

Trong khi thăm Israel, Bộ trưởng Baird đã gặp các nhà lãnh đạo cấp cao Israel như Tổng thống Reuven Rivlin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cũng như các chính trị gia đối lập. Bộ trưởng Ngoại giao Jonh Baird khẳng định “Canada ủng hộ mạnh mẽ quyền tự vệ của Israel và quyền sống trong hòa bình với các nước láng giềng”, do vậy Canada sẽ “phản đối mọi nỗ lực nhằm hủy hoại Nhà nước Israel trong đó có phong trào tẩy chay, hủy bỏ đầu tư và cấm vận.”

Trước đó, từ ngày 17-18/1, Bộ trưởng John Baird đã thăm Palestine, gặp người đồng cấp chính quyền Palestine Riad Malki ở Bờ Tây. Tuyên bố chung hai bên cho biết đã thảo luận về các vấn đề quan trọng trong khu vực và tiến trình hòa bình ở Trung Đông, trong đó trao đổi “vô tư và thẳng thắn” về những điểm khác biệt giữa hai bên.

Bộ trưởng John Baird và Bộ trưởng Riad Malki cùng bày tỏ mong muốn hòa bình và thịnh vượng cho người Palestine và khẳng định sẽ cùng nhau làm việc về vấn đề này.

Canada nằm trong trong số ít nước phương Tây đứng về phía Israel khi nước này bị quốc tế chỉ trích gay gắt về các cuộc đàm phán bế tắc với Palestine, cuộc chiến mới đây ở dải Gaza và việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục