Canada-UAE nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

Canada-UAE đã ra tuyên bố chung cho biết hai nước đã tìm thấy "tiếng nói chung" trong các vấn đề của khu vực và trên toàn cầu.
Một tuyên bố chung giữa các nhà lãnh đạo Canada và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết hai bên nhất trí cao trong việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược thông qua một chương trình nghị sự rộng lớn hơn, góp phần mang lại sự ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Canada ngày 2/4 cho biết Ngoại trưởng của nước này, ông John Baird và người đồng cấp UAE Zayed Al Nahyan đã ra tuyên bố chung cho biết Canada và UAE đã tìm thấy "tiếng nói chung" trong các vấn đề của khu vực và trên toàn cầu: giữa một cơ hội để thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và phát triển và các mối đe dọa gây ra bởi các cuộc xung đột, cực đoan và nghèo đói. Và đó là cơ sở để hai bên nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Hơn một năm trước Canada và UAE đã đề ra một chương trình nghị sự, với ba mục tiêu là ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân, hình thành Hội đồng hợp tác kinh doanh Canada-UAE (CUBC) và cải thiện chế độ thị thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người và trao đổi hàng hóa giữa song phương.

Các mục tiêu trên đã được hoàn tất và sẽ được chính thức hóa trong tháng Năm tới. Và để nâng tầm quan hệ, hai bên đã nhất trí cao trong việc phát triển một chương trình nghị sự chiến lược, dựa trên ba chủ đề cốt lõi: Thịnh vượng, An ninh và Phát triển.

Trong mục tiêu mang lại sự thịnh vượng, hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của CUBC trong việc xác định các cơ hội để tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai nước, thúc đẩy khả năng của khu vực tư nhân để đảm bảo mở ra các cơ hội mới; đề cử hai đồng Chủ tịch của CUBC là ông Abdulla Saif Ali Slayem Al Nuaimi - Phó Chủ tịch Công ty năng lượng quốc gia UAE (TAQA) và ông Gordon Nixon - Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC).

Trong mục tiêu an ninh, hai bên thừa nhận có cùng mối quan tâm sâu sắc về những mối đe dọa đến hòa bình và sự ổn định ở Trung Đông, như vấn đề hạt nhân của Iran, những bất ổn chính trị tại Syria; đồng thời đưa ra cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các hành động đối phó với các mối đe dọa, góp phần mang lại sự ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực.

Trong mục tiêu phát triển, hai bên nhấn mạnh mục tiêu xóa đói giảm nghèo và tạo ra sự thịnh vượng trong thế giới đang phát triển bằng cách đầu tư vào phát triển kinh tế.

Theo dự kiến, các chuyên gia và quan chức song phương sẽ có sáu tháng để cùng nghiên cứu về tính khả thi và cụ thể hóa các mục tiêu này trong từng lĩnh vực, trước khi báo cáo với các nhà lãnh đạo hai quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục