Căng thẳng ngoại giao gia tăng trong quan hệ Brazil và Venezuela

Brazil đã yêu cầu Đại biện lâm thời Venezuela tại nước này Gerardo Delgado rời khỏi Brazil nhằm đáp trả hành động của Venezuela tuyên bố Đại sứ Brazil là nhân vật "không được hoan nghênh."
Căng thẳng ngoại giao gia tăng trong quan hệ Brazil và Venezuela ảnh 1Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Delcy Rodriguez (phải) phát biểu tại Caracas ngày 27/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 26/12, Brazil đã yêu cầu Đại biện lâm thời Venezuela tại nước này Gerardo Delgado rời khỏi Brazil nhằm đáp trả hành động của Venezuela tuyên bố Đại sứ Brazil là nhân vật "không được hoan nghênh" tại Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Brazil thông báo nước này quyết định coi Đại biện lâm thời Venezuela tại Brazil là nhân vật "không được hoan nghênh."

Điều này đồng nghĩa với việc ông Delgado sẽ phải rời khỏi Brazil.

[Venezuela 'không chấp nhận' các đại diện ngoại giao Brazil và Canada]

Trước đó, hôm 23/12, Venezuela tuyên bố Đại sứ Brazil Ruy Pereira​ là nhân vật “không được hoan nghênh” tại Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Delcy Rodríguez cho biết lập trường của Venezuela sẽ được giữ nguyên cho tới khi chính phủ quốc gia láng giềng "khôi phục trật tự hiến pháp."

Cho tới nay, chính quyền Caracas vẫn không công nhận chính phủ của Tổng thống Michel Temer​ ở Brazil, cho rằng việc bãi nhiệm cựu Tổng thống Dilma Rousseff​ hồi năm ngoái là một "cuộc đảo chính"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục