Cảnh báo mực nước biển tăng bất thường trong 150 năm qua

Các nhà khoa học Australia vừa cảnh báo rằng trong thế kỷ 20 vừa qua, mực nước biển đã dâng cao hơn so với bất kỳ giai đoạn nào khác trong 6.000 năm trở lại đây.
Cảnh báo mực nước biển tăng bất thường trong 150 năm qua ảnh 1Các tòa nhà chọc trời bên bờ biển ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà khoa học Australia vừa cảnh báo rằng trong thế kỷ qua, mực nước biển đã dâng cao hơn so với bất kỳ giai đoạn nào khác trong 6.000 năm trở lại đây.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) ở Canbera, cho biết mực nước biển đã tăng 20cm kể từ đầu thế kỷ 20, nguyên nhân chính là do sự nóng lên toàn cầu và sự tan chảy của băng ở Bắc Cực.

Nghiên cứu của ANU phân tích về xu hướng của mực nước biển trong thời gian dài, cho thấy hàng nghìn năm trước nó luôn giữ mức độ ổn định và chỉ tăng lên nhanh chóng trong vòng 150 năm qua, kể từ khi cuộc công nghiệp hóa toàn cầu bùng nổ.

Nghiên cứu này cũng xem xét sự biến động của mực nước biển trong 35.000 năm qua, dựa trên những thay đổi thể tích băng trên toàn thế giới.

Một bộ sưu tập khoảng 1.000 mẫu trầm tích cổ xưa của Anh, Bắc Mỹ, Greenland và Seychelles đã hình thành các cơ sở nghiên cứu và gần đây đã được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học (PNAS).

Các nhà nghiên cứu đã chọn các trầm tích bị ngập bao gồm rễ cây hoặc các mẫu hóa thạch của động vật thân mềm để xác định mực nước biển thời điểm đó.

Giáo sư Kurt Lambeck của ANU cho biết: "Chúng tôi không có bằng chứng cho các dao động mực nước biển lớn hơn 25-30cm trong giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, cùng với công nghiệp hóa toàn cầu, mực nước biển đã có xu hướng dâng lên nhanh chóng. Trong 150 năm qua, mực nước biển đã dâng với tốc độ vài mm mỗi năm trong khi trước đây điều này không xảy ra."

Đáng chú ý là các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mực nước biển sẽ tiếp tục tăng trong vài thế kỷ tới, ngay cả khi loài người chúng ta nỗ lực giảm phát thải khí carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục