Cảnh sát Ai Cập ngăn chặn các cuộc tuần hành ủng hộ MB

Cảnh sát Ai Cập đã ngăn chặn ba cuộc tuần hành ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại nước này, ở miền Bắc Ai Cập.
Cảnh sát Ai Cập ngăn chặn các cuộc tuần hành ủng hộ MB ảnh 1Cảnh sát Ai Cập trên đường phố. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 22/1, cảnh sát Ai Cập đã ngăn chặn ba cuộc tuần hành ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại nước này, ở ba địa điểm bao gồm Berket al-Sabe, Tala và Ashmun thuộc tỉnh Minufiya, miền Bắc Ai Cập.

Giám đốc an ninh tỉnh Minufiya Mohamed Masoud khẳng định các lực lượng an ninh địa phương đã tăng cường để bảo vệ các công trình công cộng, tài sản tư nhân, sẵn sàng ứng phó với các cuộc bạo loạn.

Các cuộc tuần hành ủng hộ MB này được tổ chức trong bối cảnh chỉ ba ngày trước thời điểm đánh dấu 5 năm cuộc nổi dậy ngày 25/1, sự kiện khởi đầu của làn sóng biểu tình rầm rộ kéo dài 18 ngày lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Thời gian gần đây, Ai Cập đã tăng cường ngăn chặn làn sóng kêu gọi biểu tình. Đầu tháng này, lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 5 quản trị viên mạng Facebook với các cáo buộc "kích động chống lại nhà nước" và kêu gọi biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục