Cảnh sát Nam Phi bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố tại Johannesburg

Chuẩn tướng Hangwani Mulaudzi cho biết các nghi phạm trong độ tuổi đầu 20, đã bị phát hiện sau khi tìm cách tới Syria vào năm 2015 để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cảnh sát Nam Phi bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố tại Johannesburg ảnh 1Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 10/7, cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi tham gia các hoạt động liên quan đến khủng bố tại thành phố Johannesburg.

Chuẩn tướng Hangwani Mulaudzi cho biết các nghi phạm trong độ tuổi đầu 20, đã bị phát hiện sau khi tìm cách tới Syria vào năm 2015 để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Mulaudzi, việc bắt giữ các nghi phạm này là "một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống khủng bố."

Hai trong số các đối tượng bị xét xử tại Johannesburg vào ngày 11/7 với các tội danh liên quan khủng bố, trong khi những tên còn lại sẽ bị xét xử riêng rẽ về các tội danh sử dụng súng và chất nổ.

Nam Phi có cộng đồng người Hồi giáo chiếm khoảng 1,5% trong tổng dân số 53 triệu người. Cho đến nay, nước này đã tránh được nhiều cuộc tấn công tương tự của các phần tử thánh chiến tiến hành tại một số quốc gia châu Phi khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục