Cạnh tranh 5G vẫn đang nóng, 6G đã trở thành mặt trận công nghệ mới

Thị trường công nghệ phụ trợ và 6G có trị giá hàng nghìn tỷ USD đầy tiềm năng sẽ chứng kiến cuộc đọ sức về công nghệ thông tin-truyền thông, thậm chí còn dữ dội hơn giữa Trung Quốc và Mỹ.
Cạnh tranh 5G vẫn đang nóng, 6G đã trở thành mặt trận công nghệ mới ảnh 1(Nguồn: technocracy.news)

Trang mạng eurasiareview.com đưa tin Ấn Độ, với tư cách là một cường quốc địa kinh tế chủ chốt, cần một sự nghiên cứu-phát triển cơ sở hạ tầng thông tin-truyền thông-công nghệ quan trọng ít nhất là trước một thế hệ.

Ấn Độ phải kích hoạt giai đoạn nghiên cứu và phát triển trên các công nghệ mạng thế hệ thứ sáu (6G) ngay lập tức để bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của mình trong kỷ nguyên chiến tranh thông tin mới nổi.

Công nghệ thông tin-truyền thông là “xương sống” của nền kinh tế và an ninh toàn cầu đầy hiện đại cũng như là một mạng nơron tương tác toàn cầu.

Bất kỳ quốc gia, công ty hoặc tập đoàn nào có thể dẫn đầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin-truyền thông đều được hưởng lợi từ việc giám sát hoạt động kinh doanh công nghệ thông tin-truyền thông toàn cầu rộng lớn và sinh lời.

[Vừa mới phát mạng 5G, Trung Quốc đã tuyên bố nghiên cứu 6G]

Cuộc cạnh tranh toàn cầu đang diễn ra giữa các mạng không dây thế hệ thứ năm (5G) của Mỹ và Trung Quốc là để tối đa hóa sự kiểm soát này.

Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu vận hành các mạng 5G trên lãnh thổ của chính họ và tại các đối tác thân thiết về chính trị.

Cuộc cạnh tranh giữa các công ty viễn thông của Mỹ và Trung Quốc đang khiến nhiều nước khác rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” trong việc phải lựa chọn giữa một trong hai đối thủ này.

Tuy nhiên, trước khi cuộc cạnh tranh hiện tại lắng xuống, cả Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh tiếp theo - một cuộc đấu tay đôi địa kinh tế mới cho mạng không dây 6G.

Tại sao tầm quan trọng của 6G xuất hiện sớm như vậy? Mạng 5G, mặc dù được dự đoán là sẽ phổ biến, không được hoàn toàn trang bị cho một hệ thống Internet kết nối vạn vật thời đại mới, các máy cải tiến [thực tế ảo mở rộng (XR), thực tế ảo (VR) và thực tế hỗn hợp(MR)] liên tục giữa thực-ảo, hệ thống và thiết bị tự động, robot kết nối.

6G, với sự tiến bộ vượt trội, sẽ hỗ trợ cho những vật dụng tiên tiến này và dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu rất lớn đối với các thiết bị thu phát nhỏ hơn, tiết kiệm năng lượng và tích hợp trí thông minh nhân tạo, máy bay không người lái, khí cầu tầng bình lưu.

Do đó, thị trường công nghệ phụ trợ và 6G có trị giá hàng nghìn tỷ USD đầy tiềm năng sẽ chứng kiến cuộc đọ sức về công nghệ thông tin-truyền thông thậm chí còn dữ dội hơn giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ấn Độ đừng nên chờ đợi các công ty công nghệ thông tin-truyền thông ở nước ngoài nghiên cứu-phát triển cơ sở hạ tầng 6G để chiếm lĩnh không gian thị trường ở Ấn Độ.

Việc lựa chọn các công ty công nghệ thông tin-truyền thông đã chuẩn bị sẵn mạng 6G và không có bất kỳ hoạt động nghiên cứu-phát triển định hướng thị trường bản địa nào sẽ chỉ mang lại cho Ấn Độ cảm giác sai lầm về sự tự chủ chiến lược.

Việc dự tính rằng Ấn Độ chuẩn bị nhảy vọt và hướng về phía mạng 6G là không hề xa vời bởi họ đang có các công nghệ khối căn bản để phát triển loại mạng này, đáp ứng cả sự cấp bách chiến lược lẫn thương mại chiến lược.

Các cuộc chiến trong tương lai sẽ diễn ra trên các mặt trận bão hòa thông tin cao và vũ khí của tương lai có thể được liên kết với thông tin (chiến tranh mạng) hoặc nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông quan trọng.

Khi thế giới áp dụng 5G (đầu những năm 2020) và dần dần chuyển sang kỷ nguyên 6G (cuối những năm 2020), quyền chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát (C4ISR) - những yếu tố của chiến tranh mạng - cũng sẽ phát triển tương ứng.

Ấn Độ, ở thời điểm địa chính trị và kinh tế địa lý này, và vào những năm 2020, có thể sẽ không phải trả giá đắt cho sự phụ thuộc, chỉ khi họ bắt đầu chuẩn bị cho 6G ngay từ bây giờ.

Các công ty Ấn Độ đã không tham gia giai đoạn nghiên cứu-phát triển ban đầu của mạng 5G, vốn bắt đầu trên toàn thế giới vào đầu những năm 2010.

Tại Ấn Độ, Diễn đàn cấp cao 5G liên bộ chỉ được thành lập vào tháng 11/2017. Sự chậm trễ này đã hạn chế vai trò của Ấn Độ trong quá trình phát triển mạng 5G toàn cầu.

Nếu Ấn Độ khởi động việc nghiên cứu-phát triển mạng 6G giai đoạn đầu và các công nghệ phụ trợ dưới con mắt thận trọng của Diễn đàn cấp cao 6G tương tự càng sớm càng tốt, cơ hội dẫn đầu của họ sẽ tăng theo cấp số nhân.

Sự dẫn đầu này sẽ đưa Ấn Độ vào vị thế thị trường thuận lợi khi việc sản xuất, triển khai công nghệ 6G bắt đầu và mang lại lợi thế chiến thuật trong các cuộc chiến trong tương lai.

Những chuyên gia khoa học của Ấn Độ phải nhận ra rằng các kế hoạch và định hướng quốc gia cho bất kỳ cơ sở hạ tầng quan trọng nào nên được bắt đầu trước ít nhất một thế hệ.

Thách thức đối với các chính phủ Ấn Độ hiện tại và tương lai sẽ là khởi xướng và duy trì các cơ sở hạ tầng quan trọng chiến lược như vậy, tìm kiếm sự hỗ trợ thích hợp từ các đối tác thân thiện, và bảo vệ các cơ sở đó khỏi những kẻ thù sẵn sàng tấn công Ấn Độ trong các trận chiến thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục